Nga chuẩn bị mạnh tay trả đũa ngoại giao Mỹ

Nga đang thảo luận các biện pháp trả đũa việc bị Mỹ đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Nga và trục xuất 35 nhà ngoại giao hồi năm ngoái khi Washington từ chối giải quyết vấn đề.

“Vụ việc này quả thật rất quá đáng” – RT ngày 11-7 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ông Lavrov nhấn mạnh hai khu nhà ngoại giao bị tịch thu dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama hồi tháng 12-2016 vẫn chưa được Washington trao trả.

“Tôi tin rằng điều này thật đáng xấu hổ cho một nước lớn như Mỹ - nước luôn đấu tranh cho luật pháp quốc tế nhưng lại để vụ việc này bị ngưng trệ” – nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói. Ông Lavrov thêm rằng việc tịch thu hai cơ sở ngoại giao trên chỉ là sự chèn ép cuối cùng của một chính quyền đang cố tối đa hóa thiệt hại cho mối quan hệ Nga-Mỹ và mọi thứ có thể đưa chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump vào thế khó xử.

Chính quyền Tổng thống Obama khi đó nói rằng Mỹ thực hiện các hành động chống Nga trên nhằm đáp trả cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Lavrov tiếp tục cho biết Moscow đang thảo luận các biện pháp đáp trả tương xứng song từ chối cung cấp chi tiết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

“Chúng tôi đang nghĩ về một số bước đi cụ thể” – Ngoại trưởng Nga nói. Ông cho hay những bước đi này không nên được thảo luận công khai, ít nhất là vào thời điểm này. Tuy nhiên, ông Lavrov cho biết Moscow sẽ tìm ra công lý và yêu cầu các quy tắc, chuẩn mực quốc tế liên quan tới cơ sở ngoại giao phải được đem ra xem xét.

Vấn đề tịch thu các khu nhà ngoại giao trên đã được nêu ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 7-7 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg (Đức), nhật báo Izvestia của Nga cho biết. Tuy nhiên, dường như Mỹ không có kế hoạch trả lại cho Nga các cơ sở ngoại giao này.

“Có một thỏa thuận sơ bộ về cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon ở TP St.Petersburg (nga). Nếu hai bên sau cuộc gặp không đạt được thỏa thuận, chúng tôi đành phải sử dụng tới các biện pháp trả đũa” – một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói với Izvestia nhưng không tiết lộ cụ thể ngày giờ của cuộc gặp nói đến trên.

Trong lúc đó, ông Ryabkov nói với báo giới rằng Mỹ càng trì hoãn giải quyết vụ việc này thì càng có khả năng Moscow sẽ đáp trả mạnh tay.

Nga tính trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ

Dẫn lời các nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga, nhật báo Izvestia cho biết Moscow đang lên kế hoạch trục xuất khoảng 30 nhà ngoại giao Mỹ và tịch thu cơ sở ngoại giao của Mỹ để trả đũa.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow. Ảnh: RT

Một nguồn tin khác cho hay nơi lưu trú mùa hè dành cho đội ngũ nhân viên đại sứ quán Mỹ ở phía tây bắc Moscow có thể sẽ bị tịch thu cùng với một nhà kho ở thủ đô Moscow. Tuy nhiên, ngôi nhà của đại sứ Mỹ tại Nga, Spaso House, và ngôi trường đại sứ quán Mỹ tại St.Petersburg có khả năng không bị ảnh hưởng.

“Trong sáu tháng, Tổng thống Trump vừa không thể giải quyết vấn đề này vừa thấy không cần thiết phải giải quyết. Bây giờ, chúng tôi phải vạch ra lằn ranh và đưa ra biện pháp trả đũa”, ông Andrey Klimov – phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hội đồng liên bang Nga, khẳng định.

Ông Klimov cũng nói rằng việc đáp trả này sẽ “không đại diện cho thái độ tiêu cực của Nga đối với Mỹ” nhưng là lời nhắc nhở cho Washington rằng cần thể hiện thái độ tôn trọng và không được bỏ qua luật pháp quốc tế, nghi thức ngoại giao khi đối đãi với Nga.

Hôm 29-12-2016, Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và cấm các nhà ngoại giao Nga tiếp cận hai khu nhà ngoại giao ở New York và Maryland với cáo buộc chính phủ Nga “quấy rối các quan chức Mỹ và có những hoạt động tấn công mạng nhằm can thiệp bầu cử Mỹ”.

Động thái này khiến Moscow tức giận. Sau đó cũng trong tháng 12-2016, Bộ Ngoại giao Nga đề xuất trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa nhưng Tổng thống Putin phản đối và gọi động thái của chính quyền cựu Tổng thống Obama là hành vi khiêu khích.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/nga-chuan-bi-manh-tay-tra-dua-ngoai-giao-my-714614.html