Nga 'chỉ điểm' hai nước đứng sau sự cố Dòng chảy phương Bắc; Trung Quốc nêu quan điểm

Ngày 27/9, Điện Kremlin cho rằng, các vụ nổ dưới nước làm vỡ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic là do Mỹ và Anh tổ chức.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị nổ vào tháng 9/2022. (Nguồn: Twitter)

Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị nổ vào tháng 9/2022. (Nguồn: Twitter)

Phát biểu họp báo thường kỳ khi trả lời câu hỏi về vụ nổ hồi tháng 9/2022, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Họ (Mỹ và Anh) có liên quan, bằng cách này hay cách khác, đến vụ tấn công khủng bố này”.

Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Trước đó, ngày 25/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay, nước này ủng hộ điều tra khách quan, công bằng và chuyên nghiệp về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc và hy vọng các nước liên quan sẽ có thái độ và trách nhiệm trong việc xác minh sự thật.

Cuối tháng 9/2022 xảy ra các vụ nổ làm hỏng hai đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu - Dòng chảy phương Bắc 1 và 2. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng đó là hành động phá hoại có chủ đích.

Nhà điều hành Dòng chảy phương Bắc là công ty Nord Stream AG thông báo, thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt trong vụ này là chưa từng có và không thể ước tính được khung thời gian sửa chữa.

Cơ quan công tố Nga đã khởi tố vụ án về hành vi khủng bố quốc tế.

(theo Reuters, Sputnik)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-chi-diem-hai-nuoc-dung-sau-su-co-dong-chay-phuong-bac-trung-quoc-neu-quan-diem-243880.html