Nga cao tay, phiến quân Syria do Mỹ hậu thuẫn bất ngờ ngừng bắn (video)

Nhóm Faylaq Al-Rahman thuộc tổ chức Quân đội Syria tựdo (FSA) bất ngờ chấp thuận tất cả các điều khoản tham gia khu vực an toàntrên vùng ngoại ô phía đông Damascus ngày 18.08.2017, sau khi đàm phán thành công với ủy ban hòa giải Nga.

Một đơn vị quân đội Nga ở Syria tham gia đàm phán với các nhóm chiến binh "nổi dậy" - ảnh video

Thỏa thuận khu vực an toàn sẽ bao gồm tất cả các địa bàn Đông Ghouta có sự hiện diện của Faylaq Al-Rahman, nhưng sẽ không bao gồm bất kỳ địa bàn mà tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (Al-Qaeda Syria – HTS) đang chiếm đóng và tiến hành các hoạt động chống chính quyền Syria.

Đây là một điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn “khu an toàn” vì nhóm Faylaq Al-Rahman liên kết chặt chẽ với Hay'at Tahrir Al-Sham trong khu vực Đông Ghouta. Hơn thế nữa, nhóm này còn cùng hệ thống hầm hào chiến đấu với HTS trong quận ngoại ô chiến lược Jobar.

Al-Masdar News tiến hành cuộc điều tra độc lập với nguồn quân sự Syria ở Damascus về những thông tin được công bố ở Đông Ghouta.

Nguồn tin quân sự ở Damascus khẳng định, tất cả các khu vực chiến trường với Faylaq Al-Rahman sẽ là khu vực ngừng bắn, ngoại trừ các khu vực có sự hiện diện của các chiến binh nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham.

Đây thực sự là một đòn tấn công tâm lý rất mạnh của Ủy ban hòa giải dân tộc Nga ở Syria. Bằng cách này, quân đội Nga đang phân hóa và loại trừ các tay súng khủng bố ra khỏi các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan chống chính quyền Syria để cô lập và từng bước tiêu diệt.

Một nhóm binh sĩ quân đội Nga thực hiện cuộc đàm phán với lực lượng "đối lập" ở Syria - video truyền thông Hồi giáo cực đoan FSA

QA

Quang Anh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/nga-cao-tay-phien-quan-syria-do-my-hau-thuan-bat-ngo-ngung-ban-video-135193.html