Nga cảnh báo rắn về ý tưởng gửi lính Pháp đến Ukraine của Tổng thống Macron

Một nhà lập pháp cấp cao của Nga cảnh báo lực lượng quân đội nước này sẽ tiêu diệt tất cả binh sĩ Pháp được gửi tới Ukraine để tham chiến.

Theo đài RT, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Pyotr Tolstoy vừa tuyên bố, Pháp nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi gửi quân tới Ukraine vì động thái này có thể dẫn đến hậu quả khốc liệt.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Pyotr Tolstoy. Ảnh: Tass

"Chúng tôi không quan tâm đến tuyên bố của (Tổng thống Pháp Emmanuel Macron), những gì ông ấy nói hay những lằn ranh của ông ấy. Chúng tôi sẽ hạ tất cả lính Pháp đặt chân lên đất Ukraine, từng người một"- ông Tolstoy nói với đài truyền hình BFM của Pháp hôm 21/3.

Nghị sĩ Nga cảnh báo ý tưởng của Tổng thống Macron về việc gửi lính Pháp đến Ukraine "sẽ kết thúc bằng những chiếc quan tài được che phủ bởi lá cờ ba màu (của Pháp)".

Theo ông Tolstoy, trong hai năm qua, khoảng 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã tham chiến tại Ukraine theo lời kêu gọi của Kiev, bao gồm 367 công dân Pháp. Trong số này, 147 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Nghị sĩ Nga cảnh báo Pháp đánh giá xem còn bao nhiêu người nữa có nguy cơ thiệt mạng nếu Paris chính thức triển khai quân đội đến chiến trường Ukraine. Ông Tolstoy nói thêm: "Người Pháp phải nhận ra hậu quả… Các bạn đang kích động Thế chiến thứ ba".

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin nói rằng Pháp chuẩn bị điều một đội quân tới Ukraine. Ảnh: RT

Tháng trước, sau cuộc họp với lãnh đạo các nước đồng minh, Tổng thống Macron cho biết họ đã thảo luận về phương án đưa quân đến Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Pháp, mặc dù các bên chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này, song phương Tây không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Một loạt lãnh đạo các nước đồng minh sau đó đã lên tiếng bác bỏ đề xuất đưa quân vào Ukraine của Tổng thống Macron, cho rằng đây là ý tưởng nguy hiểm có thể dẫn đến xung đột trực tiếp Nga – NATO, thậm chí là Thế chiến thứ ba

Tuy nhiên, nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko hôm 20/3 thông báo, Pháp đang xem xét triển khai lực lượng quân sự tới khu vực xung đột, cụ thể hơn là tới các khu vực Ukraine giáp biên giới Belarus. Ông Goncharenko cho biết Tổng thống Macron "rất quyết tâm" gửi quân tới Ukraine, dẫn nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo Pháp.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn DPA tuần này, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng việc các lực lượng phương Tây hiện diện ở Ukraine là một "bí mật mở".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này xác nhận Moscow biết rằng binh lính phương Tây, bao gồm công dân Pháp, đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin cảnh báo việc triển khai trực tiếp quân đội phương Tây tới Ukraine sẽ bị Moscow xem là khởi đầu cho một cuộc đối đầu trực tiếp.

Trong diễn biến liên quan, giới chuyên gia Nga mới đây nhận định, nếu Pháp điều 2.000 quân đến chiến trường Ukraine cũng sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động quân sự của Moscow.

Trả lời hãng tin Tass Nga hôm 21/3, chuyên gia quân sự Nga Sergey Suvorov khẳng định, việc Pháp có thể điều 2.000 quân tới Ukraine sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước láng giềng.

"2.000 binh sĩ Pháp sẽ đến Ukraine, nhưng họ sẽ không tạo ra sự khác biệt nào cả. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ khiến cuộc xung đột hiện tại càng kéo dài hơn" - chuyên gia Suvorov cho hay.

Theo ông Suvorov, "tham vọng kiểu Napoleon của Tổng thống Macron là vô ích vì ở Pháp ngày nay không có chỉ huy quân sự nào như Napoleon".

Trước đó, hôm 19/3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết quân nhân Pháp đã có mặt không chính thức ở Ukraine được một thời gian. Một số đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Ông Naryshkin lưu ý thêm rằng Pháp đã công nhận "một cách không chính thức" cái chết của các quân nhân nước này. "Quân đội Pháp chưa từng trải qua tổn thất ở mức độ như vậy kể từ Chiến tranh Algeria 1954-1962" – người đứng đầu SVR nói.

Tuy nhiên, Bộ Lực lượng vũ trang Pháp sau đó đã đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội X rằng những gì ông Naryshkin nói là không chính xác.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/3 cho biết, lực lượng Nga đã tiêu diệt 147 trong số 356 lính đánh thuê Pháp tới Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo nguồn tin của Bộ này, tổng cộng có 5.926 lính đánh thuê từ nhiều quốc gia khác nhau đã bị tiêu diệt.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-canh-bao-ran-ve-y-tuong-gui-linh-phap-den-ukraine-cua-tong-thong-macron.html