Nga cấm xuất khẩu xăng

Từ ngày 1/3, Nga sẽ chính thức cấm xuất khẩu xăng trong 6 tháng để bù đắp cho nhu cầu ngày càng tăng trong nước.

Nga chính thức cấm xuất khẩu xăng trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, kể từ ngày 1/3, Nga sẽ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng. Hãng tin RBC của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Thủ tướng Mikhail Mishustin đã phê chuẩn lệnh cấm sau khi Phó thủ tướng Alexander Novak đề xuất trong một bức thư ngày 21/2.

"Vì nhu cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm từ dầu, nên phải thực hiện các biện pháp để bình ổn giá trên thị trường nội địa", Phó thủ tướng Nga Alexander Novak chia sẻ trong đề xuất.

RBC cho biết lệnh cấm xuất khẩu tạm thời không áp dụng đối với khối lượng cung cấp đã thỏa thuận cho các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu, Mông Cổ, Uzbekistan, Abkhazia và Nam Ossetia.

Reuters đánh giá giá xăng rất quan trọng đối với người lái xe và nông dân tại quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới này. Đặc biệt, trong những tháng gần đây một số nhà máy lọc dầu của Nga đã bị Ukraine tấn công.

Dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm từ dầu vẫn đang là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Nga, đem lại nguồn thu ngoại tệ chủ yếu cho quốc gia này. GDP nước này hiện khoảng 1.900 tỷ USD.

Điện Kremlin đã hợp tác với Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới để giữ giá ở mức cao trong khuôn khổ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu và đồng minh (OPEC+) rộng lớn hơn. Nga đã tự nguyện cắt giảm xuất khẩu dầu và nhiên liệu 500.000 thùng mỗi ngày trong quý I như một phần trong nỗ lực hỗ trợ giá của OPEC+.

Trước đó, tháng 9/2023, Nga đã đưa ra lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu - ngoại trừ Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan - nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt và giá cả trong nước tăng cao. Sau đó, lệnh cấm đã được dỡ bỏ vào tháng 11.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/nga-cam-xuat-khau-xang-post1462145.html