Nga biến UAV cảm tử trở thành 'ác mộng' với lực lượng Ukraine

Máy bay không người lái cảm tử nâng cấp của Nga có thể sẽ là một vũ khí mới hiệu quả trong việc tiến hành không kích các mục tiêu của Ukraine.

Theo một báo cáo từ tờ SOFREP ngày 9/1, quá trình sản xuất UAV cảm tử phiên bản mới, Zala KYB-UAV (còn được gọi là KUB-BLA hay Cube), đang diễn ra.

SOFREP báo cáo rằng, dường như Nga đang gắn một thiết bị vào bụng của máy bay không người lái, với một đầu đạn được nâng cấp, khiến loại vũ khí này có thể trở thành “cơn ác mộng” với đối phương.

Một binh sĩ đang điều khiển máy bay không người lái gần Bakhmut, Ukraine. Ảnh: Newsweek

Zala KYB-UAV do công ty vũ khí Kalashnikov Concern của Nga sản xuất, có đầu đạn cải tiến OFBCh-2.5. Đầu đạn được chế tạo từ thuốc nổ OKFOL, mạnh gấp 1,7 lần thuốc nổ TNT, theo European Defense Review.

Theo cuộc phỏng vấn của Russia-24 với Chủ tịch tập đoàn Kalashnikov, ông Alan Lushnikov, dù chưa rõ khi nào Nga sẽ đưa Zala KYB-UAV vào sử dụng trên chiến trường, nhưng những chiếc UAV này có thể đã được chuyển giao cho quân đội Nga.

“Các cuộc thử nghiệm UAV đã hoàn tất thành công và lô đầu tiên đang được chuyển đến các đơn vị. Đây là một bước đi quan trọng vì trên thực tế đây là một sản phẩm mới”, ông Lushnikov cho hay.

Phiên bản đầu tiên của Zala KYB-UAV, được giới thiệu vào năm 2019, có một số tính năng vượt trội, bao gồm khả năng di chuyển gần như im lặng trong 30 phút với tốc độ tối đa 130km/h. Tuy nhiên, Zala KYB-UAV ban đầu gặp hạn chế bởi đầu đạn tương đối nhỏ và ít được sử dụng hơn so với các máy bay không người lái cùng loại khác của Nga như Lancet.

Phiên bản nâng cấp của Zala KYB-UAV có thể sẽ tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ hơn nhiều vào các mục tiêu của Ukraine.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), vào tháng 10/2023, Nga đã ra mắt phiên bản máy bay không người lái Lancet Izdeliye-53 mới bao gồm hệ thống dẫn đường tự động có thể phân biệt các loại mục tiêu và tăng tỷ lệ tấn công thành công. Nga sử dụng loại UAV này để tấn công các thiết bị quân sự của Ukraine, từ xe tăng đến pháo binh.

ISW cho biết, dù được nâng cấp hệ thống dẫn đường, Izdeliye-53 vẫn thiếu đầu đạn đủ mạnh để gây thiệt hại đáng kể cho hầu hết các mục tiêu quân sự quan trọng. Trong khi đó, phiên bản mới của Zala KYB-UAV có thể được sử dụng để tấn công một số mục tiêu mà UAV Lancet và các máy bay không người lái khác không thể tiếp cận được.

Trong những tháng gần đây, Nga đã nỗ lực thay đổi chiến lược tấn công trên không nhằm gây khó khăn hơn cho lực lượng Ukraine trong việc đánh chặn máy bay không người lái.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo Newsweek

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-bien-uav-cam-tu-tro-thanh-ac-mong-voi-luc-luong-ukraine-post1070690.vov