Nga: Bé 10 tuổi được ca ngợi vì cứu hai em nhỏ trong vụ tấn công của đặc vụ Ukraine

Fyodor, một bé trai 10 tuổi đến từ vùng Bryansk (Nga) đã được ca ngợi như người hùng sau khi giúp cứu sống hai bé gái nhỏ tuổi trong vụ tấn công của các đặc vụ Ukraine.

Theo truyền thông địa phương, vào sáng 2/3, Fyodor cùng hai bé gái Zlata và Lena (lớp một) được người hàng xóm là “chú Lenya” (nam giới, 63 tuổi) đưa đến trường. Trên đường đi, họ chạm trán một nhóm người có vũ trang ở tuyến đường nối giữa làng Brakhlov và Lyubechane.

Sau khi nhận ra nhóm này không phải là quân nhân Nga, Lenya cố gắng quay đầu xe, nhưng các đặc vụ Ukraine đã nổ súng vào chiếc xe khiến tài xế tử vong tại chỗ và Fyodor bị thương ở ngực.

Dù trúng đạn, Fyodor vẫn kéo được hai em gái ra khỏi xe và bỏ chạy khỏi hiện trường. “Anh Fyodor nói với chúng cháu là hãy chạy vào rừng”, một trong hai bé gái nói với hãng tin Moskovsky Komsomolets. “Chúng cháu có mặt trên chiếc xe đó. Cháu nhìn thấy những người mặc đồng phục trắng và một người mặc quần áo màu xanh. Anh Fyodor chỉ đường cho chúng cháu, rồi cả ba cùng bỏ chạy.”

Khi đến nơi an toàn, Fyodor và hai bé gái bắt xe đến khu định cư Novy Ropsk gần đó. Tại đây Fyodor được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ đã gắp ra từ ngực Fyodor một viên đạn do các quốc gia phương Tây sản xuất. Tình trạng của Fyodor đã ổn định, dự kiến sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.

Thống đốc Vùng Bryansk - Aleksandr Bogomaz đã đến thăm Fyodor vào thứ Sáu và khen ngợi sự dũng cảm của bé trai. “Dù còn rất nhỏ nhưng Fyodor đã hành động như một chiến binh thực thụ”, ông Bogomaz viết trên Telegram, cho biết thêm Fyodor sẽ được trao tặng huy chương “Vì lòng dũng cảm”.

Thống đốc Aleksandr Bogomaz đến thăm bé Fyodor. Ảnh: Telegram

Người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov ngày 3/3 cũng cho biết “mọi người ở Điện Kremlin và Tổng thống cảm kích trước sự gan dạ của cậu bé và ông Lenya”.

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), các đặc vụ Ukraine đã xâm nhập Vùng Bryansk của Nga và tấn công một số khu định cư, gây thương vong cho dân thường. Tuy nhiên nhóm này đã bị buộc phải quay trở lại lãnh thổ Ukraine và phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng pháo quy mô lớn.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-be-10-tuoi-duoc-ca-ngoi-vi-cuu-hai-em-nho-trong-vu-tan-cong-cua-dac-vu-ukraine-post1514832.tpo