Nga bắt 3 người nước ngoài vì âm mưu khủng bố mới ở miền nam

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố vừa triệt phá thành công một âm mưu khủng bố mới ở vùng Stavropol, miền nam đất nước và bắt giữ 3 nghi phạm ngoại quốc.

Theo đài RT, FSB đã thông tin về sự việc trong một tuyên bố ngắn ngày 29/3. Cơ quan này cũng công bố đoạn video cho thấy các đặc vụ Nga theo dõi và bắt giữ các nghi phạm.

“FSB đã ngăn chặn các hoạt động khủng bố của 3 công dân thuộc một quốc gia Trung Á. Những kẻ này đã lên kế hoạch tiến hành một vụ khủng bố bằng cách kích hoạt chất nổ tại một địa điểm tụ tập đông người ở vùng Stavropol”, trích thông cáo của nhà chức trách.

FSB cho biết thêm, các nghi phạm bị phát hiện sở hữu các thành phần hóa học để tạo ra một thiết bị nổ tự chế cũng như một lượng lớn ốc vít và đinh dùng làm mảnh đạn. Cơ quan đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào 3 nghi phạm ngoại quốc mới bị bắt giữ. Họ hiện đối mặt với các cáo buộc khủng bố và nếu bị kết tội có thể phải lĩnh án tối đa 20 năm tù giam.

Sự vụ mới diễn ra không lâu sau vụ xả súng đẫm máu vào đám đông ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall, tây bắc thủ đô Moscow tối 22/3. Vụ tấn công khủng bố đó đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 144 người và làm hơn 200 nạn nhân khác bị thương, tính đến thời điểm hiện tại.

Các nhà điều tra Nga cho biết, 4 nghi phạm trực tiếp gây án ở Crocus City Hall đều là công dân Tajikistan. Những kẻ này đang bị giam giữ chờ ngày hầu tòa vì cáo buộc khủng bố.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-bat-3-nguoi-nuoc-ngoai-vi-am-muu-khung-bo-moi-o-mien-nam-2265149.html