Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Theo thông tin của Football Espana, Chủ tịch Barca, Joan Laporta rất ủng hộ ý tưởng của Neymar, khi ông thường xuyên liên lạc với cầu thủ chạy cánh nổi tiếng người Brazil. Nhiều người ở đội bóng lớn xứ Catalan cũng đều đồng ý việc Neymar anh nên trở lại sân Camp Nou, sau khi kết thúc thời gian ở Saudi Arabia.

Lý do Neymar muốn tái hợp Barca

Hợp đồng của Neymar với gã nhà giàu Al Hilal sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025, sau khi anh đầu quân cho đội bóng này vào mùa hè trước. Tuy nhiên, Neymar không có khởi đầu thuận lợi tại Saudi Arabia, khi gặp phải chấn thương dây chằng chéo trước khiến anh phải ngồi ngoài nửa năm.

Vì những lý do cá nhân, Neymar hiện tại rất mong muốn quay trở lại Barca. Điều quan trọng của anh là muốn gần gũi với gia đình, khi con trai Neymar đang sống tại thành phố Catalan. Hơn nữa, anh muốn tham dự World Cup 2026, và cơ hội của Neymar sẽ được cải thiện khi chơi bóng ở châu Âu, hơn là một giải châu Á hạn chế tính cạnh tranh.

Neymar không có nhiều cống hiến cho đội bóng mới AL Hilal và muốn trở lại Barca. Ảnh: GETTY.

Vấn đề đáng quan tâm của Chủ tịch Laporta là màn tái xuất của cầu thủ chạy cánh Selecao có thể sẽ khó khăn do tình trạng tài chính khiêm tốn của Barca. Cũng có những lo ngại việc chuyển nhượng cầu thủ cũ Neymar đã ngấp nghé bên kia sườn dốc sự nghiệp có phải là hướng đi đúng đắn cho người Catalan, đội bóng đang gây ấn tượng với những cầu thủ trẻ?

Neymar đã ghi được 105 bàn thắng và cung cấp 76 đường kiến tạo trong 186 trận đấu cho Barca khi anh ở đây cùng với Messi và Xavi, và giành được nhiều danh hiệu. Sau đó, Neymar cập bến Paris Saint-Germain với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới là 222 triệu euro vào năm 2017.

Năm ngoái, HLV Xavi từng rất muốn có Neymar nhưng đội bóng còn rụt rè khi phải trả lương tuần 600.000 bảng cho anh khiến thương vụ đổ vỡ. Và khi Xavi rời đi vào cuối mùa giải này, không chắc đồng đội cũ Neymar có còn ưu tiên trở lại Barca hay không.

Xavi và Neymar từng là đồng đội cũ ở Barca. Ảnh: GETTY.

Barca cần Xavi ở lại

Chủ tịch Barca, Joan Laporta rất cần HLV Xavi Hernandez tiếp tục vai trò của mình sau mùa giải hiện tại. Xavi đã thông báo ý định từ chức vào cuối mùa giải vào cuối tháng 1, nhưng gần đây, đội bóng đã thi đấu tốt hơn.

Barca đang xếp thứ hai tại La Liga và đã tiến vào tứ kết của UEFA Champions League. Ngay lập tức, Chủ tịch Barca đã bày tỏ mong muốn Xavi ở lại trong một cuộc phỏng vấn với Mundo Deportivo: "Tôi đã nói với Xavi: chúng tôi rất tôn trọng việc bạn ở đây cho đến cuối mùa giải. Đó là quyết định của bạn.

Nhưng hiện tại, Barca đang tốt. Ai cũng thấy chúng tôi ngày càng ổn định hơn và công lớn thuộc về Xavi. Từ khi anh ấy thông báo rời Barca, đội bóng đã trở lại con đường chiến thắng quen thuộc. Chúng tôi hy vọng đây chỉ là một liệu pháp tâm lý của Xavi nhằm giúp cho CLB tốt hơn. Đội bóng tiến triển tốt hơn so với trước, với các mục tiêu đang có thể đạt được thì có lẽ Xavi không có lý do nào khác phải rời đi”.

Chủ tịch Laporta nhiều lần thuyết phục HLV Xavi ở lại nhưng khó thành. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, cuộc sống với tư cách HLV của một trong những CLB lớn nhất thế giới không hề dễ dàng, và Xavi chưa thay đổi quyết định của mình, như Laporta nói: "Tôi đã hỏi Xavi liệu có cách nào để thay đổi quyết định không, nhưng tôi thấy trên khuôn mặt anh ấy rất cương quyết. Tôi nói với Xavi hãy thư giãn và suy nghĩ kỹ”.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Barca sẽ chọn ai làm HLV tiếp theo. Trong khi đó, Xavi mong mỏi kết thúc mùa giải với một danh hiệu lớn như một món quà chia tay.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/neymar-tim-duong-tro-lai-barca-kho-can-hlv-xavi-post782583.html