Neymar đối diện án tù 2 năm

Công tố viên tòa án tại Tây Ban Nha cho rằng Neymar có thể sẽ phải nhận án tù 2 năm vì có gian lận trong hợp đồng chuyển nhượng của chính anh từ CLB Santos vào năm 2013.

Neymar bị cáo buộc có liên quan đến vụ gian lận trong hợp đồng chuyển nhượng

Vụ việc này xuất phát từ đơn khiếu nại từ tập đoàn đầu tư của Brazil DIS, nơi sở hữu 40% giá trị chuyển nhượng của Neymar. Tập đoàn này đã nhận ít hơn số tiền được thương lượng trong hợp đồng chuyển nhượng. Do vậy, cầu thủ Brazil phải hầu tòa để giải quyết việc này cho rõ trắng đen trước cáo buộc gian lận. Không chỉ riêng Neymar mà cha của cầu thủ người Brazil cùng cựu chủ tịch Barcelona Sandro Rosell cũng phải cùng hầu tòa.

2 năm trước, thẩm phán Jose Perals đã đề xuất án phạt 5 năm tù cho Rosell và phạt tiền 8,4 triệu euro (tương đương 7,2 triệu bảng Anh) cho đội bóng xứ sở Catalan vì vụ của Neymar. Từ đó, vị cựu chủ tịch mới đâm đơn từ chức vào năm 2014 và Barca đóng phạt 4,7 triệu bảng để tránh bị xét xử.

Barcelona nghĩ vụ việc trên đã được êm xuôi cho đến khi thẩm phán Jose de la Mata thụ lý vào tháng 6 vừa qua. Các công tố viên Tây Ban Nha đã thành công trong việc lật ngược phán quyết và tiếp tục điều tra.

Dù đã từ chức, cựu chủ tịch Barca Sandro Rosell vẫn phải hầu tòa

Đây là tin xấu đối với đội bóng xứ sở Catalan. Kể từ khi chuyển đến Camp Nou, Neymar đã giành được hai chức vô địch La Liga, hai danh hiệu Copa del Rey, Champions League, Siêu cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha và FIFA Club World Cup. Cầu thủ 24 tuổi cũng vừa ký hợp đồng gia hạn 5 năm với Barcelona vào tháng 10 vừa qua.

Dễ thấy, những ngôi sao của Barca luôn có duyên với những cáo buộc tiền bạc. Đầu năm nay, Lionel Messi cũng đối diện với án phạt tù treo 21 tháng vì tội danh trốn thuế. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của siêu sao người Argentina. Từ đó, tâm lý thi đấu của chân sút 29 tuổi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/neymar-doi-dien-an-tu-2-nam-70046.html