Nếu tìm được kho báu thì có phải giao nộp cho Nhà nước hay không?

Gần đây, một người dân đã nộp đơn xin được khai thác 'kho báu 3 tấn vàng' dưới sông Cà Ty. Từ đó, nhiều độc giả đặt câu hỏi, nếu đào được cổ vật/kho báu thì có phải nộp lại cho Nhà nước hay không?

Gần đây, một người dân đã nộp đơn lên UBND tỉnh Bình Thuận xin được khai thác "kho báu 3 tấn vàng" dưới sông Cà Ty. Từ đó, nhiều độc giả đã đặt câu hỏi, nếu người dân đào được cổ vật/kho báu thì có phải khai báo hay nộp lại cho Nhà nước hay không?

A: Theo khoản 4 Điều 14 Luật Di sản văn hóa năm 2001, một trong những quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức là phải thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

B: Đồng thời, khi tìm được thì phải giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất.

C: Tại Điều 229 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định về việc xác lập quyền sở hữu với tài sản bị chôn, giấu, vùi lấp, chìm đắm mà được tìm thấy. Khi đó, người tìm thấy tài sản này phải thông báo hoặc trả lợi ngay cho chủ sở hữu.

Khi người dân đào được cổ vật rồi giao nộp cho Nhà nước thì có được khen thưởng hay không?

A: Căn cứ khoản 3 Điều 18 Nghị định 98/2010/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức có thể được khen thưởng và nhận được một khoản tiền thưởng nếu ngẫu nhiên tìm thấy, giao nộp cổ vật.

B: Bằng khen, giấy khen: Tùy vào giá trị của cổ vật sẽ được xét tặng, truy tặng giấy khen, bằng khen, huy chương hoặc hình thức khác.

C: Căn cứ vào giá trị của từng loại cổ vật để tính mức tiền thưởng theo phương pháp lũy thoái từng phần, trong đó tỷ lệ trích thưởng là 30% nếu cổ vật có giá trị 10 triệu đồng, 0,5% nếu cố vật có giá trị trên 10 tỷ đồng.

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

Điểm

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/news-game-neu-tim-duoc-kho-bau-thi-co-phai-giao-nop-cho-nha-nuoc-hay-khong-post940533.vnp