Netflix đầu tư 2,5 tỷ USD, cam kết bồi dưỡng tài năng sáng tạo tại Hàn Quốc

Ted Sarandos, đồng giám đốc điều hành của Netflix - Dịch vụ truyền hình trực tuyến hàng đầu của Mỹ - cho biết công ty sẽ đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Hàn Quốc nhằm góp phần nuôi dưỡng tài năng sáng tạo ở nước này.

Con số 2,5 tỷ USD được cho là gấp đôi khoản tiền Netflix đã đầu tư cho ngành giải trí Hàn tính từ năm 2016 đến nay. Riêng trong năm 2021, Netflix đã chi gần 500 triệu USD cho công ty sản xuất tại nước này. Quyết định được hãng phim đưa ra trong bối cảnh nhiều "ông lớn" khác tại Hollywood như Disney, HBO hay Apple đang đẩy mạnh đầu tư làm nội dung giải trí trực tuyến.

"Đó là một mối quan hệ hợp tác tuyệt vời giữa cộng đồng nội dung Hàn Quốc và Netflix. Nhưng tôi tin rằng chúng ta mới chỉ chạm đến bề nổi của khả năng. Và đó là lý do tại sao Netflix đang đầu tư về lâu dài", đồng CEO cho biết trong một cuộc họp báo mới đây ở Seoul, trong chuyến thăm ba ngày của ông tới đất nước này.

"Trong bốn năm tới, Netflix sẽ đầu tư hơn 2,5 tỷ đô la vào Hàn Quốc. Con số này gấp đôi số tiền chúng tôi đã đầu tư khi ra mắt tại đây vào năm 2016. Nó bao gồm tài trợ cho các chương trình đào tạo dành cho những người sáng tạo thế hệ tiếp theo trước và sau máy quay".

"Squid Games" hay "Trò chơi con mực" là một trong những bộ phim mang lại tên tuổi cho điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh: Netflix

Ted Sarandos, đồng giám đốc điều hành của Netflix, phát biểu trong cuộc họp báo tại Khách sạn Bốn Mùa ở Seoul - Ảnh: Netflix

Một cảnh trong bộ phim gốc của Netflix "Kill Boksoon" - Ảnh: Netflix

Ông nói thêm rằng nền tảng này cam kết tăng cường sự hiện diện của mình tại Hàn Quốc do nhu cầu ngày càng tăng đối với nội dung Hàn Quốc sau sự phổ biến toàn cầu của các bộ phim truyền hình dài tập và điện ảnh bao như: Squid Game, All of Us Are DeadThe Glory.

"Từ năm 2022 đến năm 2025, cứ năm tựa phim được sản xuất cho Netflix thì có một phim do chính tay biên kịch hoặc đạo diễn viết. Điều này cho thấy chúng tôi cam kết phát triển cộng đồng của mình ở Hàn Quốc đến mức nào", ông nói.

"Về lâu dài, chúng ta cần cùng nhau học hỏi, thích nghi và đổi mới. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng vì khán giả đòi hỏi khắt khe vô cùng... nhưng chúng tôi cam kết hợp tác vì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến các khán giả của mình yêu mến văn hóa Hàn Quốc như thế nào".

Ông Sarandos cho biết nội dung Hàn Quốc đã thể hiện hiệu suất đặc biệt xuất sắc khi lưu ý rằng nền tảng này đã mở ra con đường khám phá các câu chuyện địa phương cho người xem toàn cầu.

"Chúng tôi đã đầu tư vào những câu chuyện địa phương nguyên bản, chân thực ở hơn 50 quốc gia, vì chúng tôi muốn xây dựng khán giả trên toàn cầu và vì chúng tôi tin rằng những câu chuyện tuyệt vời đến từ bất cứ đâu. Và không nơi nào điều này đúng hơn ở Hàn Quốc. Khoảng 60% khán giả của chúng tôi hiện đã xem các tựa phim Hàn Quốc. Lượt xem nội dung Hàn Quốc đã tăng sáu lần chỉ trong bốn năm qua… 90% lượt xem phim lãng mạn Hàn Quốc đến từ bên ngoài Hàn Quốc", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu đó cũng góp phần vào nền kinh tế của đất nước.

"Chúng tôi rất, rất quan tâm đến việc thúc đẩy sự phát triển lẫn nhau trong hệ thống sáng tạo. Việc khám phá nội dung, sản xuất, lồng tiếng và phụ đề đều góp phần vào sự thành công của nội dung K trên toàn thế giới. Nó đã có nhiều tác động tích cực, lan tỏa khắp nền kinh tế Hàn Quốc", Sarandos nói.

Khi được hỏi về lập trường của Netflix đối với vấn đề gây tranh cãi về phí sử dụng mạng ở Hàn Quốc, trong đó các công ty viễn thông đang đòi chi phí bảo trì mạng từ các nhà cung cấp nội dung, vị CEO cho biết ông coi đây là một cơ hội hơn là một cuộc xung đột.

Bộ phim "The Glory" gây ấn tượng với nội dung xoay quanh câu chuyện của một nữ sinh trung học ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải bỏ học sau khi bị bạo lực học đường tàn bạo.

"Có một mối quan hệ cộng sinh rõ ràng và trực tiếp giữa các nền tảng nội dung và ngành công nghiệp internet. Điều mà người tiêu dùng muốn là những chương trình và bộ phim tuyệt vời để xem. Và chắc chắn là họ muốn internet hoạt động tốt. Chúng tôi tập trung vào những gì chúng tôi làm tốt nhất và tạo ra một hệ sinh thái tốt hơn cho mọi người", ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng hai ngành cần hợp tác để mang lại trải nghiệm nội dung tốt hơn cho người tiêu dùng.

"Chúng tôi đã đầu tư khoảng một tỷ đô la vào việc phát triển Open Connect để giảm giá kết nối trên toàn thế giới... và sẽ tiếp tục như vậy. Tôi muốn nói rằng việc hợp tác cùng nhau để tạo ra trải nghiệm người tiêu dùng tốt hơn, được xây dựng cho internet hoặc nội dung, là điều chúng ta nên làm".

Điện ảnh Hàn Quốc đang dần khẳng định vị thế quan trọng của mình. Năm 2020, nước này khiến thế giới đổ dồn chú ý với Parasite, bộ phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên đoạt giải Phim hay nhất của Oscar. Cuối năm 2021, Squid Game cán mốc 111 triệu lượt xem trong tháng đầu ra mắt, phá kỷ lục lượt xem cao nhất của Netflix.

Nhờ những dịch vụ phát trực tuyến như Netflix phá bỏ rào cản địa lý, các nhà sáng tạo Hàn Quốc đang dần chuyển mình từ một nước tiêu thụ văn hóa phương Tây thành nước quảng bá và xuất khẩu văn hóa và giải trí.

Vân Anh (Theo Koreantimes)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/netflix-dau-tu-25-ty-usd-cam-ket-boi-duong-tai-nang-sang-tao-tai-han-quoc-post253106.html