Nét văn hóa đặc sắc của người Dao Ba Vì

Ngoài Tết Nguyên đán, người Dao quần chẹt trên núi Ba Vì còn có một cái Tết cổ truyền rất quan trọng được tổ chức vào dịp cuối năm âm lịch gọi là Tết Nhảy. Gọi là Tết nhưng thực chất đây là một lễ cúng lớn của một gia đình dưới sự chứng kiến của người trong họ hàng và bản làng liên tục trong 3 ngày 3 đêm.

Năm nay đến niên hạn gia đình ông Lăng Văn Hà, ở xã Ba Vì huyện Ba Vì tổ chức tết nhảy. Đây là một nghi lễ cổ truyền của người dao, cúng khao ông bà tổ tiên, những người đã khuất trong dòng tộc. Trước kia, mỗi khi tới niên hạn tổ chức, thường sẽ phải làm liên tục trong 3 năm.

Trong các nghi lễ thờ cúng của người Dao, cần có đủ bộ tranh 22 bức treo lên tường suốt thời gian diễn ra nghi lễ. Tranh thờ vẽ những vị thần trên trên trời, dưới đất.

Tết Nhảy - Nét văn hóa đặc sắc của người Dao Ba Vì

Tranh phải thuê thầy vẽ, chia làm ba lần mua theo đúng trình tự. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đăng cai tổ chức tết nhảy, ngoài chuẩn bị đồ thờ công phu, còn khao đãi dân làng ăn cỗ.

Trong suốt ba ngày, trai đinh trong bản thay nhau nhảy các điệu múa chuông, múa gậy, múa rìu trước bàn thờ để tạ ơn thần linh và tổ tiên.

Món ăn trong ngày tết của người Dao

Các bài nhảy tái hiện lại lịch sử và cuộc sống của người Dao ở Việt Nam. Các Thầy cũng thay nhau đọc các bài cúng cổ để trai đinh nhảy liên tục trong 4 tiếng.

Cứ 4 tiếng, chủ nhà lại khao cỗ dân làng, sau đó chuyển điệu nhảy mới. Tiếng nhạc, tiếng thanh la, kèn trống hòa quyện tạo nên không khí vui nhộn kéo dài trong suốt những ngày diễn ra Tết Nhảy.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/net-van-hoa-dac-sac-cua-nguoi-dao-ba-vi-211711.htm