Nét đẹp văn hóa khai bút đầu xuân tại các địa phương

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, nhiều địa phương đã tổ chức lễ khai bút đầu Xuân nhằm góp phần giáo dục, tôn vinh giá trị văn hóa, truyền thống hiếu học và khoa bảng.

Khai bút đầu Xuân tại miền đất học ở Vĩnh Phúc

Sáng 19/2, UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Chương trình “Khai bút đầu Xuân – Nét duyên vùng đất Phủ”. Tới dự buổi lễ có ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng nhiều lãnh đạo tỉnh.

Chương trình “Khai bút đầu Xuân – Nét duyên vùng đất Phủ” năm nay được kết hợp tổ chức Ngày hội đọc sách Xuân Giáp Thìn và trưng bày 200 bức tranh sơn dầu với chủ đề “Miền Xuân Vĩnh Tường” của họa sỹ Quỳnh Thơm khắc họa sự chuyển vận của đất trời; sự sinh sôi, nảy nở của vạn vật trên vùng đất Phủ khi Xuân về; của miền quê đang chuyển mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu dự lễ khai bút đầu xuân. Ảnh: Khắc Trí

Ba hoạt động kể trên được tổ chức kết hợp đã tạo thành một chỉnh thể văn hóa đặc sắc, vừa mang yếu tố truyền thống lại vừa mang yếu tố đương đại mang đến cho Nhân dân trong huyện và du khách thập phương những thông điệp ý nghĩa sâu sắc. Qua đó góp phần giáo dục, tôn vinh giá trị văn hóa và truyền thống hiếu học và khoa bảng của Vĩnh Tường.

Ông Lê Chí Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, khai bút đầu xuân là hoạt động có ý nghĩa giáo dục, hàm chứa nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc, cho thấy người cho chữ và người xin chữ đầu năm đều rất kính chữ, trọng chữ.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tranh. Ảnh: Khắc Trí

“Thông qua những nét chữ tựa như “Phượng múa, rồng bay” ngày đầu năm, để gửi gắm vào đó mong muốn về những điều tốt lành, học hành tiến tới, công danh sự nghiệp thăng tiến, gia đình may mắn, hạnh phúc, công việc thuận lợi hanh thông, trong năm mới”, ông Lê Chí Thái chia sẻ.

Vào thời Hồng Đức, một Văn miếu hàng phủ ở huyện Vĩnh Tường được lựa chọn để xây dựng tại xã Cao Xá (nay là xã Cao Đại) - thủ phủ của phủ Tam Đới thời Lê. Vì thế, trong huyện có nhiều xã phát đạt khoa bảng, đưa tổng số người đỗ tiến sĩ của huyện là 22 vị; 250 người đỗ hương cống, cử nhân ở các triều đại phong kiến quân chủ. Truyền thống hiếu học và khoa bảng được các thế hệ cháu con tiếp nối, gìn giữ, phát huy và viết tiếp thêm những trang sử vẻ vang về truyền thống hiếu học và khoa bảng.

Ngày hội Khai bút đầu Xuân 2024 tại TP Lào Cai

Cùng ngày, tại quảng trường Đền Thượng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai tổ chức Ngày hội Khai bút đầu Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề "Tâm - Phúc - Thuận - Thành - Tài".

Tham dự ngày hội khai bút đầu xuân có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lào Cai, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; cán bộ, giáo viên và hơn 200 học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

Khai bút đầu xuân được tổ chức thường niên trong các thầy cô giáo và học sinh thành phố Lào Cai vào dịp đầu năm mới (Ảnh TL)

Tại ngày hội, các đại biểu tham gia khai bút với nội dung: Tâm - Phúc - Thuận - Thành – Tài, kế thừa truyền thống giáo dục đạo lý, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Đồng thời, bày tỏ tấm lòng thành kính đối với công đức của các bậc tiền bối đã có nhiều cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.Bên cạnh đó, các đại biểu và các thầy cô giáo cùng các em học sinh khai bút với nội dung: Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển, đây cũng là chủ đề của tỉnh Lào Cai, hướng tới sự phát triển bền vững.

Các em học sinh tham gia khai bút đầu xuân. (Ảnh TL)

Trong đó, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai thể hiện quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đề ra, khẳng định thương hiệu, vị thế trung tâm của giáo dục và đào tạo của tỉnh Lào Cai.

Thị xã Sơn Tây phát động Tết trồng cây và khai bút đầu Xuân

Trước đó, ngày 17/2, tại Khu di tích lịch sử Văn Miếu, xã Đường Lâm, Thị ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức Lễ Khai bút đầu năm và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và thị xã Sơn Tây khai bút đầu xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ cho biết: Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa dân tộc, là hoạt động có ý nghĩa linh thiêng, là một biểu tượng cho tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam, đó là lúc tĩnh tâm viết những dòng khai bút tràn trề sinh lực, ước mong một năm mới thành công và nhiều may mắn…

Quảng Ninh khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024

Cũng trong ngày 17/2, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Khai bút đầu xuân là chương trình được tổ chức thường niên nhằm cổ vũ, động viên, phát động phong trào sáng tác văn học nghệ thuật trong đội ngũ văn nghệ sỹ; đồng thời, góp phần khơi gợi tinh thần hiếu học trong toàn tỉnh và giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương cùng thực hiện nghi thức khai bút. Ảnh: Quangninh.gov

Lễ khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức trang trọng, với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đội ngũ văn nghệ sỹ, nhân dân và du khách đến với Quảng Ninh. Sau nghi thức gióng trống khai hội, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành của tỉnh và đội ngũ văn, nghệ sỹ trong tỉnh Quảng Ninh đã tham gia nghi thức khai bút đầu năm; phát động phong trào sáng tác văn học nghệ thuật.

Chương trình khai bút còn có các hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật, vẽ tranh ký họa, cho chữ thư pháp và biểu diễn ca múa nhạc; vinh danh các văn nghệ sĩ, học sinh sinh viên có thành tích cao trong sáng tác văn học nghệ thuật, học tập và nghiên cứu khoa học.

Hàng nghìn người đến xin chữ tại chùa Keo, Thái Bình

Sáng 14/2, Ban chỉ đạo lễ hội chùa Keo mùa Xuân huyện Vũ Thư long trọng tổ chức lễ khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Chương trình văn nghệ rất đặc sắc và ý nghĩa mở đầu cho lễ khai bút - Ảnh: vuthu.thaibinh.gov

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được tìm hiểu về ý nghĩa của Lễ khai bút và cho chữ đầu xuân. Ban tổ chức lễ hội tiến hành nghi thức kéo chữ “Nam Thiên thánh Tổ”- “ Lý Triều Quốc Sư” thượng trụ để tưởng nhớ công đức của đức thánh Dương Không Lộ. Sau nghi lễ khai bút, du khách tới tham quan chùa Keo đã được các ông đồ trong câu lạc bộ thư pháp Thái Bình cho chữ với nhiều ý nghĩa khác nhau.

Cũng tại lễ khai bút, 34 em học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 và học sinh thi hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học Huyện Vũ Thư đã được tôn vinh, khen thưởng trong ngày đầu năm mới.

Việt Bắc - Nguyễn Hải

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/net-dep-van-hoa-khai-but-dau-xuan-tai-cac-dia-phuong-post504238.html