Nên đổi số môn trong bài thi tổ hợp

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết kỳ thi THPT quốc gia 2018, ngoài 3 bài thi độc lập: toán, ngữ văn, ngoại ngữ giữ nguyên như kỳ thi 2017, còn 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) dự kiến có thay đổi.

Theo đó phương án 1 sẽ giữ nguyên bài thi tổ hợp với 3 đầu điểm cho từng môn thi thành phần; phương án 2: mỗi bài thi tổ hợp gồm nội dung của 3 môn thành phần nhưng được bố trí thành một bài thi hoàn chỉnh, chấm điểm chung với một đầu điểm thống nhất của toàn bài thi.

Theo quy chế thi THPT quốc gia 2017, môn khoa học tự nhiên và môn khoa học xã hội đều có 120 câu, thời gian làm bài 150 phút; mỗi môn thành phần có 40 câu thời gian làm bài là 50 phút.

Theo phân phối chương trình phổ thông lớp 12 (ban cơ bản) của Bộ GD-ĐT thì số tiết cho mỗi môn được quy định như sau: môn vật lý: 70 tiết, hóa học: 70 tiết, sinh học: 52 tiết, lịch sử: 53 tiết, địa lý: 52 tiết, giáo dục công dân: 35 tiết.

Như vậy, thời lượng kiến thức phân phối trong chương trình hiện hành của Bộ GD-ĐT cho mỗi môn học là khác nhau nhưng trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, yêu cầu đánh giá về kiến thức của thí sinh qua số câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi tổ hợp lại bình quân như nhau, là điều chưa hợp lý; môn sinh học và giáo dục công dân cũng 40 câu như các môn học khác.

Thiết nghĩ ngoài việc thay đổi nội dung đề thi có độ phân hóa nhiều hơn để phù hợp với kỳ thi vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ nên chăng, Bộ GD-ĐT tách 2 môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội gồm 6 môn thành phần thành 4 môn tổ hợp, mỗi môn có 2 môn thành phần, đó là tổ hợp các môn: tổ hợp vật lý - hóa học 100 câu, mỗi môn 50 câu, mỗi câu 0,20 điểm (thang điểm 10); tổ hợp hóa học - sinh học 90 câu, trong đó hóa học 50 câu, mỗi câu 0,20 điểm và sinh học 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm; tổ hợp lịch sử - địa lý 100 câu, mỗi môn 50 câu, mỗi câu 0,20 điểm; tổ hợp môn lịch sử - giáo dục công dân 90 câu, trong đó lịch sử 50 câu, mỗi câu 0,20 điểm và giáo dục công dân 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Với thay đổi này, học sinh sẽ lựa chọn một bài thi tổ hợp còn 2 môn thành phần, trong 4 bài thi tổ hợp nói trên cùng với 3 bài thi bắt buộc văn, toán, ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT. Như vậy, kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ nhẹ nhàng hơn.

Trần Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/nen-doi-so-mon-trong-bai-thi-to-hop-2017092009244546.htm