NEC: Đà phục hồi chậm của Trung Quốc không ảnh hưởng lớn đến kinh tế Mỹ

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) của Nhà Trắng các quốc gia khác ở châu Á và những quốc gia có liên quan chặt chẽ với sự phát triển của Trung Quốc sẽ cảm nhận được tác động mạnh mẽ hơn.

Người tiêu dùng mua hàng trong siêu thị tại Foster City, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) của Nhà Trắng, bà Lael Brainard, ngày 22/1 cho biết sự phục hồi kinh tế mờ nhạt của Trung Quốc không có tác động đáng kể đến nền kinh tế Mỹ do sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong những năm qua.

Phát biểu tại một sự kiện do Viện Brookings tổ chức, bà Brainard cho rằng các quốc gia khác ở châu Á và những quốc gia có liên quan chặt chẽ với sự phát triển của Trung Quốc sẽ cảm nhận được tác động mạnh mẽ hơn.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng 5,2% vào năm 2023, mức tăng trưởng yếu ớt sau đại dịch trong bối cảnh khủng hoảng tài sản ngày càng sâu sắc, niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp suy yếu, nợ chính quyền địa phương gia tăng và rủi ro giảm phát dai dẳng.

Bà Brainard cho biết nền kinh tế Mỹ đã thực hiện đa dạng hóa trong vài năm qua và điều đó đã được thể hiện qua nhiều dữ liệu khác nhau. Sự phục hồi mờ nhạt của Trung Quốc không ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ.

Tại Trung Quốc giá cổ phiếu trên các sàn Hong Kong và các sàn chứng khoán khác như Thâm Quyến, Thượng Hải sụt giảm trong phiên 22/1, khi dòng vốn nước ngoài chảy ra và hoạt động bán khống gia tăng đã làm suy giảm niềm tin vốn đã bị tổn thương bởi nền kinh tế đang suy giảm trong khu vực.

Chỉ số bluechip CSI300 của Trung Quốc đã giảm 1,6% xuống mức đóng cửa thấp nhất trong gần 5 năm.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đã giảm 2,3% xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, khi các nhà đầu tư bán phá giá tài sản và cổ phiếu công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nec-da-phuc-hoi-cham-cua-trung-quoc-khong-anh-huong-lon-den-kinh-te-my-post922638.vnp