'Nè, ra cà phê bệt ngồi tới sáng không?'

Ngồi cà phê bệt từ tối đến rạng sáng là thói quen của nhiều người trẻ tại TP.HCM. Những ly nước đặt trên vỉa hè, không khí náo nhiệt lúc nửa đêm khiến nhiều du khách thích thú.

Mặc dù khu vực xung quanh Hồ Con Rùa (quận 3, TP.HCM) có nhiều thương hiệu cà phê, trà sữa nổi tiếng, các bạn trẻ thành phố vẫn ưu tiên ngồi những quán cà phê bệt, tận hưởng không khí tự nhiên, mát lành vào buổi tối.

Diễm Ngọc (giữa, ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ: "Chúng tôi đã dành cả ngày làm việc trong văn phòng máy lạnh, vì vậy tối đến chỉ muốn ngồi cà phê bệt đổi không khí, chuyện trò cùng các bạn". Ngọc cho biết đồ ăn và thức uống khu vực này không ổn, giá khá cao và không đảm bảo an toàn, tuy nhiên cả nhóm vẫn chọn ngồi ở đây vì muốn tận hưởng không gian mở.

Xung quanh khu vực này có vài điểm giữ xe, tuy nhiên một số khách vẫn đậu xe cặp theo vòng hồ gây ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực Công trường Quốc tế.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố... là những điểm cà phê bệt luôn đông nghịt người bất kể trong tuần hay cuối tuần.

Khoảng 23h, hàng trăm bạn trẻ tụ tập tại đây ngồi chơi, uống nước. Gần đây không có bãi giữ xe 24/7, mọi người thường để xe trên lề, thậm chí dưới lòng đường khi đến đây vui chơi.

Tranh thủ tối cuối tuần, Chiến và Duy (ngụ TP Thủ Đức) rủ nhau đến trước Bưu điện Thành phố ngồi uống nước. "Chúng tôi lựa khung giờ 0h vì đây là lúc khu vực này vãn người nhất, không gian vắng vẻ, thoáng đạt. Nếu đến vào đầu buổi tối sẽ khá đông người, khó kiểm soát được vấn đề an ninh".

Khu vực vỉa hè đường Công xã Paris đoạn giao Hàn Thuyên tập trung nhiều hàng quán, xe đẩy hàng rong. Đây cũng là điểm được nhiều người yêu thích trong khu này bởi vỉa hè sạch và rộng. Đêm xuống, hàng trăm chiếc xe máy của khách được xếp thành 2-3 hàng dài dàn ra sát đường.

"Không gian cà phê bệt mang đến cảm giác gần gũi, thoải mái, vừa ngồi uống nước, trò chuyện trước view đắc địa vậy thì còn gì bằng", đôi bạn Thịnh và Tuyết (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ. Cả hai dự định ngồi đến 2h, 3h sáng ngắm thành phố đêm, thưởng thức một vài món ăn vặt quanh đây. "Thi thoảng cuối tuần, thức khuya dậy muộn một chút cũng không sao", Thịnh nói.

Phần lớn khách hàng của các quán cà phê bệt xuyên đêm là những nhóm bạn trẻ, cặp đôi ở độ tuổi từ 18-35.

Đến hơn 4h sáng, khu vực vỉa hè đường Công xã Paris đoạn giao Hàn Thuyên vẫn đón thêm nhiều khách mới. Hết ngồi đến nằm, giới trẻ tận hưởng buổi tối bên những câu chuyện thâu đêm cùng bạn bè.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ne-ra-ca-phe-bet-ngoi-toi-sang-khong-post1464263.html