NATO thừa nhận sốc không đủ sức chiến đấu với Nga

Một báo cáo mật của NATO được Spiegel trích dẫn cho thấy khối này thừa nhận không đủ khả năng chiến đấu đẩy lùi Nga.

Quân đội NATO thiếu khả năng cơ động nhanh

NATO sẽ không đủ khả năng triển khai nhanh chóng lực lượng quân đội khi Nga tấn công quân sự các thành viên NATO ở phía đông châu Âu - tạp chí Spiegel của Đức viết về điều này, đề cập thông tin từ một báo cáo mật của Liên minh Quân sự bắc Đại Tây Dương.

Như tờ báo cho biết, trong tài liệu có nhan đề "Báo cáo sơ kết về tăng cường răn đe và khả năng phòng thủ của liên minh" đã đặt ra câu hỏi về năng lực của Liên minh Quân sự bắc Đại Tây Dương theo tiêu chí "hành động nhanh chóng và tương xứng khi cần thiết".

Tờ báo Đức trích dẫn nội dung tài liệu cho thấy, khả năng của NATO để triển khai nhanh chóng các lực lượng trên các vùng lãnh thổ thuộc sự quản lý của Bộ chỉ huy châu Âu hiện đang được mở rộng quá mạnh, đã suy yếu kể từ khi chấm dứt Chiến tranh Lạnh.

Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn của NATO là Oana Lungescu từ chối xác nhận hoặc bác bỏ thông tin trên tờ Spiegel. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng "các lực lượng NATO đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và có thể bố trí triển khai nhanh chóng hơn bao giờ hết".

Tuy nhiên, những lời bao biện này cũng không thể xóa bỉ sự nghi ngờ về năng lực chiến đấu thật sự của NATO khi mới ngày 12/10 vừa qua, Đại tá Mỹ Patrick Ellis cũng đã phải lên tiếng phàn nàn về những vấn nạn ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Quân đội Liên minh.

Vị quan chức NATO này là người chỉ huy việc điều chuyển các xe bọc thép từ Đức qua Hungary, Romania và Bulgaria đến cuộc tập trận tại Gruzia.

Ông đã chỉ trích mạnh mẽ khâu điền vào các bản khai ở biên giới chiếm quá nhiều thời gian và nhấn mạnh rằng, “nạn quan liêu trên biên giới” này sẽ khiến lực lượng vũ trang NATO bị ngăn cản nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga ở châu Âu.

Theo lời ông, khó khăn còn hàm chứa ở thực tế tréo ngoe là Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm điều chuyển quân đội, nhưng biên giới lại thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ. Do đó, ngay cả trong trường hợp xung đột vũ trang, tệ quan liêu của châu Âu vẫn không biến đi đâu hết.

Thiếu tướng Stephen Shapiro phụ trách hậu cần và công tác bảo trì của quân đội Mỹ ở châu Âu tin chắc rằng, nếu chiến tranh bùng nổ, điều đó vẫn không khiến “người ta” hủy bỏ các quy tắc này; dẫn đến việc Quân đội NATO sẽ không thể cơ động kịp thời để đối phó với Nga.

Các quan chức quân sự NATO đã từng nhiều lần chỉ trích thậm tệ tình trạng quân đội nhiều nước thành viên chủ chốt của liên minh “thiếu kinh phí kinh niên” và “thiếu hụt vũ khí trang bị trầm trọng”, thậm chí các trang bị sẵn có cũng không ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

NATO đang đứng trước những khó khăn khi đối phó với Quân đội Nga

Các đơn vị cơ động có năng lực yếu kém hơn so với Nga

Hồi tháng 9 vừa qua, một báo cáo quân sự rò rỉ trên tờ Politico cho thấy, Lầu Năm Góc thừa nhận Lữ đoàn dù mạnh nhất của Mỹ ở châu Âu - một lực lượng có khả năng cơ động cao nhất của các Quân đội, sẽ không thể chống lại được lực lượng tương tự của Nga.

Bản báo cáo chỉ đích danh Lữ đoàn đổ bộ đường không số 173 của Quân đội Hoa Kỳ đang đóng quân tại Vicenza-Italia. Với nhiệm vụ triển khai tác chiến ở châu Âu, lữ đoàn này được coi là đội quân tiên phong của Mỹ-NATO trong đối đầu với Nga; là “cánh cửa thép” bảo vệ châu Âu nếu Nga động binh.

Politico nhận định, mặc dù Lữ 173 đã thu được không ít kinh nghiệm tác chiến thực tế tại những chiến trường có mức độ khốc liệt cao như Iraq và Afghanistan; nhưng về cơ bản, các chiến trường này có phạm vi hẹp, đối phương không có không quân và những thiết bị công nghệ cao.

Trong bối cảnh hiện nay, nếu phải đối phó với đối thủ có tiềm lực quân sự mạnh như Nga, trong một không gian chiến trường rộng, thì lữ đoàn này đang "thiếu những khả năng quan trọng, cần thiết nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, với tốc độ phản ứng nhanh".

Nhưng trong quá trình tiến hành các cuộc tập trận chung với quân đội đồng minh, đặc biệt là Ukraine, Lữ 173 đã lộ ra những điểm yếu không chỉ so với quân đội Nga mà còn cả lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Donbass.

Cụ thể là các xe thiết giáp Humvees của lực lượng này “quá mong manh” trước các loại mìn và các xe chiến đấu của Nga; khả năng tác chiến điện tử của Lữ đoàn này cũng kém; đồng thời trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn không cao, chất lượng xe thiết giáp đổ bộ đường không rất tồi tệ.

Trước đó, hồi tháng 2/2016, bản báo cáo của các chuyên viên NATO đưa ra cảnh báo, kết quả kiểm tra cho thấy, trong 31 trực thăng Tiger của Bundeswehr (Quân đội Đức) chỉ có 10 chiếc sẵn sàng để sử dụng, còn khi khảo sát 406 xe thiết giáp Marder thì chỉ có 280 xe có khả năng hoạt động ngay lập tức.

Đối với Quân đội Hoàng gia Anh, khả năng triển khai quân của quân đội nước này rất “có vấn đề”, ngay cả việc đưa một lữ đoàn chứ chưa nói đến một sư đoàn vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu đáng tin cậy cũng sẽ là một thách thức rất nghiêm trọng.

Do đó, các chuyên gia của liên minh này đã cảnh báo rằng, nếu có chiến tranh xảy ra, Quân đội NATO sẽ không thể chống lại một cuộc xâm lược của Nga vào các nước châu Âu và Baltic.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/nato-thua-nhan-soc-khong-du-suc-chien-dau-voi-nga-3345528/