NATO kêu gọi kiềm chế trong vấn đề Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ và Triều Tiên

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hối thúc Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ 'cùng ngồi xuống (bàn đối thoại) và tìm giải pháp' cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: Reuters)

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 13/10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hối thúc Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ “cùng ngồi xuống (bàn đối thoại) và tìm giải pháp” cho cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan tới mối quan hệ song phương giữa hai thành viên chủ chốt của liên minh quân sự này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP tại trụ sở chính của NATO ở Brussels, ông Stoltenberg cho biết: “Tôi lên tiếng kêu gọi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngồi xuống và tìm giải pháp bởi một điều quan trọng đối với liên minh là chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ cùng nhau, nhất là trong khu vực này, bởi Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố.”

Đề cập tới vấn đề Triều Tiên, người đứng đầu NATO cho rằng sự can thiệp quân sự nhằm vào Triều Tiên sẽ gây ra “hậu quả nghiêm trọng.” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nỗ lực ngoại giao đã thất bại.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh “chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thông qua đàm phán”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nato-keu-goi-kiem-che-trong-van-de-mytho-nhi-ky-va-trieu-tien/470702.vnp