NATO đề nghị Ukraine huy động thêm quân

Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho rằng Ukraine cần huy động thêm tân binh để bù đắp tổn thất trên chiến trường.

“Ukraine không chỉ cần lựu đạn, xe tăng và xe bọc thép mới, mà còn cần binh lính mới để bù đắp cho những người đã tử trận và bị thương. Và sau đó mới nói về việc huy động”, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, cho biết hôm 21/3.

Theo Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, trong khi phương Tây có thể cung cấp tiền và đạn dược thì Ukraine phải cung cấp nhân lực.

Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer. (Ảnh: DW)

Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer được đưa ra trong bối cảnh ông dẫn đầu phái đoàn quân sự NATO đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều quan chức cấp cao về ngoại giao, quốc phòng và thảo luận về vấn đề liên quan đến xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, Đô đốc Rob Bauer tuyên bố, quan hệ NATO và Kiev ngày càng được thắt chặt, khả năng tương tác cũng dần cải thiện. Ông nhấn mạnh các đồng minh của Ukraine không nên quá bi quan về khả năng đẩy lùi quân đội Nga, đồng thời hối thúc chuyển giao nhanh chóng các gói viện trợ quan trọng.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các chỉ huy quân sự của nước này đã đề xuất huy động thêm từ 450.000-500.000 tân binh cho quân đội Ukraine. Động thái này đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ của Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết, nước này sẽ cần thêm 500 tỷ hryvnia (13,5 tỷ USD) để hỗ trợ đề xuất huy động quân cho năm 2024 và ông muốn biết thêm thông tin chi tiết về kế hoạch của quân đội Ukraine trong giai đoạn sắp tới của cuộc xung đột.

Xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Cả hai bên đều giữ kín con số thương vong nhưng các quan chức Mỹ ước tính rằng hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và bị thương ở cả hai phía.

Phía Ukraine cho biết chỉ có 31.000 quân nhân nước này thiệt mạng trong hai năm qua. Thế nhưng, ước tính không chính thức cho thấy con số cao hơn gấp nhiều lần. Theo truyền thông phương Tây, các đơn vị tiền tuyến của Kiev đang hoạt động chỉ với 1/3 lực lượng tính đến đầu tháng trước.

Hiện tại chưa có số liệu về quy mô quân đội Ukraine nhưng con số này được ước tính vào khoảng 1 triệu quân. Về phía Nga, nước này đã mở rộng quy mô quân đội lên 1,5 triệu quân Nga.

Kông Anh (Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nato-de-nghi-ukraine-huy-dong-them-quan-ar860320.html