NATO bất đồng về quỹ 100 tỷ hỗ trợ cho Ukraine

Hôm qua (4/4), đề xuất lập một quỹ 100 tỷ euro để hỗ trợ quân đội Ucraina trong vòng 5 năm tới của Tổng thư ký Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã vấp phải những hoài nghi và ý kiến trái chiều về mục đích và tính khả thi từ một số thành viên, nhất là Hungary, quốc gia được coi là có mối quan hệ 'thân thiết' với Nga.

Trả lời hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4/4, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này chưa sẵn sàng đóng góp và cũng không ủng hộ việc thành lập Quỹ quân sự 100 tỷ euro (khoảng 108 tỷ USD) để hỗ trợ quân đội Ukraine trong vòng 5 năm tới theo đề xuất của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Nhân dịp lễ kỷ niệm 75 năm thành lập NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã đề xuất lập Quỹ quân sự 100 tỷ euro để hỗ trợ cho Ukraine trong vòng 5 năm tới. Ảnh: Toute L'Europe

Theo ngoại trưởng Hungary, việc lập Quỹ 100 tỷ euro sẽ khiến ngân sách quốc phòng của nước này tăng thêm 10 tỷ euro và Hungary không thể sử dùng tiền thuế của người dân phục vụ cho một quyết định có thể làm gia tăng nguy cơ chiến tranh. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhấn mạnh NATO là một liên minh phòng thủ và sẽ bác bỏ bất kỳ đề xuất nào biến tổ chức này thành một liên minh tấn công.

Ngoại trưởng Hungary cũng tiết lộ nhiều thành viên NATO cũng không hào hứng với đề xuất của người đứng đầu tổ chức. Trên đài phát thanh quốc gia Đức, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã bày tỏ sự hoài nghi về Quỹ 100 tỷ euro điều và nhấn mạnh điều cần thiết là phải tạo ra “các cơ chế lâu dài, đáng tin cậy” để giúp đỡ Ukraine.

Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavský cho rằng cần xem xét tính thực tế cũng như chi tiết của đề xuất, trong khi ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares đặt câu hỏi Ukraine cần bao nhiêu tiền để bảo toàn lãnh thổ và NATO phải quyết định làm cách nào để đáp ứng.

Đề xuất lập Quỹ quân sự 100 tỷ euro để hỗ trợ quân đội Ukraine trong vòng 5 năm tới được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra dịp lễ kỷ niệm 75 năm thành lập NATO ngày 4/4 với mục tiêu tạo nguồn hỗ trợ quân sự lâu dài, sẵn có và đáng tin cậy cho Ukraine, nhất là sau vụ việc Quốc hội Mỹ đình chỉ gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD cho Kiev.

Người đứng đầu NATO mong muốn các nước thành viên sẽ bàn chi tiết và đạt được đồng thuận trước khi Thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào tháng 7/2024 tại thủ đô Washington, Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, nhân dịp NATO tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho rằng NATO cần có đánh giá nghiêm túc về tương lai của tổ chức và cảnh báo thế giới đang chuyển từ thời kỳ “hậu chiến sang tiền chiến”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi các thành viên cần nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP theo tiêu chí chung của NATO, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và đẩy mạnh nền công nghiệp quốc phòng trước các nguy cơ tiềm ẩn từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, sự trỗi dậy của Trung Quốc, ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông hay khả năng leo thang hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nato-bat-dong-ve-quy-100-ty-ho-tro-cho-ukraine-post1087167.vov