NATO bác bỏ cáo buộc của Nga về triển khai tên lửa

Tổng thư ký NATO hôm 14/12 bác bỏ cáo buộc từ phía Nga và khẳng định tổ chức quân sự này không có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh chính Nga mới là bên vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) trong nhiều năm qua, khi Moscow triển khai các loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở châu Âu.

"Đề xuất từ Nga về lệnh tạm hoãn là không đáng tin cậy vì chúng tôi đã có lệnh cấm (loại vũ khí này) nhưng chính Moscow vi phạm lệnh cấm đó", Reuters dẫn lời ông Stoltenberg.

"Vì vậy, trừ khi Nga phá hủy tất cả tên lửa SSC-8 của mình - vốn là những tên lửa vi phạm hiệp ước INF, đề xuất của Moscow đối với thứ mà họ đang triển khai là không đáng tin cậy", ông nói thêm.

 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Pháp tại Paris. Ảnh: Reuters.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Pháp tại Paris. Ảnh: Reuters.

Ông Stoltenberg đề cập đến hiệp ước INF năm 1987 đạt được giữa cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Hiệp ước quy định các bên liên quan không được sử dụng loại vũ khí hạt nhân tầm trung (tầm bắn 500-5.500 km) ở châu Âu.

Trước đó, cùng ngày 14/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow sẽ triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu nếu NATO từ chối tham gia với Nga nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng.

Ông Ryabkov nói "nhiều dấu hiệu gián tiếp" cho thấy NATO đang tiến gần hơn đến việc triển khai lại tên lửa tầm trung, bao gồm cả việc khôi phục Bộ Tư lệnh Pháo binh số 56 vào tháng 11.

Đây là đơn vị từng vận hành tên lửa tầm trung Pershing có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nato-bac-bo-cao-buoc-cua-nga-ve-trien-khai-ten-lua-post1283421.html