Náo nhiệt lễ hội Giằng Bông ở Sơn Đồng

Chiều ngày 3/3 (6/2 âm lịch) tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã diễn ra lễ hội Giằng Bông. Nhờ rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay lễ hội diễn ra nhân văn hơn và không đổ máu.

Thông lệ, hội Giằng Bông diễn ra từ ngày mồng 4 đến ngày mồng 7 tháng 2 âm lịch, cứ 5 năm tổ chức linh đình một lần. Tương truyền, người nào giành được cây bông cả năm sẽ gặp may mắn, riêng những ai đã có gia đình sẽ sinh được quý tử, do đó giằng bông là phần được trông đợi và diễn ra náo nhiệt nhất.

Theo ông Trần Quang Quý (54 tuổi, xóm Gạch, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) - người làm cây bông năm nay cho biết, ngày trước việc làm bông diễn ra cầu kì, phải đi chọn tre quanh làng, có khi mấy ngày cũng không chọn được. Nay do lượng tre ít đi nên cây bông sử dụng trong lễ hội là đi mua. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn chọn tre làm bông vẫn không thay đổi: tre phải là cây đực, già, không bị sâu, không kiến, gióng đều nhau... Người vót sẽ trực tiếp chọn tre, mỗi cây lấy một đoạn dài hơn một mét, đếm đủ 5 gióng 4 cọc thuộc cung ngũ phúc rồi vót thành bông, sau đó cuốn xù từng gióng và thêm tua cho đẹp.

Sau phần lễ diễn ra vào buổi sáng, ngay từ đầu giờ chiều, các trai tráng trong làng đã sẵn sàng cho buổi giằng bông may mắn. Theo quy định, sẽ có hai lượt tương ứng với hai cây bông được phát ra, mỗi cây cách nhau một tiếng. Sau khi giằng co, người giành chiến thắng phải giơ thẳng cây bông lên và mang vào đình làng trình Thánh.

Với lễ hội năm nay, ông Nguyễn Bá Hùng (phó ban khánh tiết) cho biết, công tác an ninh đã được tăng cường hơn, có sự kết hợp giữa công an xã và huyện, đảm bảo cho lễ hội được diễn ra thuận lợi nhất.

Cây bông được rước vào trong đình làm lễ.

Cận cảnh cây bông Sơn Đồng 2017.

Bánh dày các xóm được mang đến đình dự thi ngay từ sáng sớm.

Tục tung xôi phát lộc. Đĩa xôi được một cụ cao niên trong làng mang ra tung cho mọi người, gọi là “lộc Thánh”.

Năm nay, lực lượng an ninh được tăng cường đảm bảo trật tự cho lễ hội.

Người cầm bông vừa đi vừa nhảy múa với sự bảo vệ của lực lượng an ninh trật tự, trong quá trình đó bông phải được quay đúng hướng.

Các thanh niên trong tư thế sẵn sàng trước khi cây bông được mang ra.

Hàng trăm thanh niên được dịp đọ sức quyết liệt giành bông trong lễ hội.

Càng vào giữa trận, cuộc chiến càng ác liệt hơn.

Có người còn nhảy hẳn lên để giằng bông, tuy nhiên nhanh chóng bị đám đông kéo xuống.

Sau gần 1 tiếng, cây bông đầu tiên đã có chủ nhân.

Anh Nguyễn Phú Cường (xóm Đình, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) là người giành được cây bông đầu tiên.

Anh Nguyễn Xuân Nguyên (sinh năm 1990, xóm Đình, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) vào làm lễ ở đình sau khi giành chiến thắng.

Hai cây bông đã có chủ. Người giành được bông phải gửi lại ở đình, sau đó về nhà chuẩn bị đồ lễ mới được rước bông về nhà.

Lễ hội thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong làng và khách thập phương.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nao-nhiet-le-hoi-giang-bong-o-son-dong-post188318.html