Nâng tầm thể thao Bình Phước

Nói đến thể thao Bình Phước, nhiều người nghĩ ngay đến môn thể thao thế mạnh là điền kinh, cùng với đó là việt dã leo núi chinh phục đỉnh cao Bà Rá vốn có thương hiệu nhiều năm nay. Trong 2 năm trở lại đây, những câu chuyện liên quan đến nâng tầm thể thao Bình Phước đã thực sự thu hút đông đảo sự quan tâm của giới chuyên môn, người dân. Và để nâng tầm thể thao tỉnh nhà, việc phát triển thể thao quần chúng không thể xem nhẹ.

Đầu tư phát triển thể thao quần chúng

Như nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện Hớn Quản đã quan tâm nhiều hơn đến xây dựng, phát triển thể thao quần chúng. Đây là sân chơi lớn, giúp xây dựng cộng đồng mạnh về thể chất, mẫn tiệp về tinh thần. Không khó để mỗi sáng bắt gặp hàng trăm người dân thị trấn Tân Khai tham gia tập luyện thể dục thể thao tại quảng trường trung tâm huyện.

Chia sẻ về cách phát hiện, đào tạo nguồn cho thể thao thành tích cao, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Vũ Xuân Trường cho biết: “Điều kiện thể thao của huyện chưa phát triển như các huyện bạn, nên huyện chỉ đạo các địa phương xây dựng phong trào từ cơ sở. Từ đó tạo sân chơi như xây dựng các câu lạc bộ, giải đấu; qua đó phát hiện các nhân tố tích cực, có tố chất để đào tạo hướng tới thể thao thành tích cao”.

Đại diện các hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Hớn Quản tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Trong sân chơi thể thao quần chúng có thể thao học đường. Đây được coi là môi trường tốt nhất để người làm công tác chuyên môn phát hiện, sàng lọc, tuyển chọn, đào tạo các vận động viên chuyên nghiệp. Do thường xuyên tập luyện, được các thầy cô có chuyên môn chỉ bảo, em Triệu Kim Duy, học sinh lớp 11, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh đã không khó để về nhất giải việt dã Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh vừa tổ chức. Em Duy chia sẻ: “Em rất hay tập luyện thể dục thể thao trong trường. Với em, tập thể thao không những rất tốt cho sức khỏe mà còn là một sự lựa chọn cho tương lai”.

Nơi tạo nguồn vận động viên chuyên nghiệp

Tại khắp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhất là sau đại dịch Covid-19, dễ dàng bắt gặp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe cho chính bản thân mình. Còn với những người tập luyện thường xuyên, có mục tiêu, giáo án cụ thể đích đến của họ là các giải đấu thể thao. Những điển hình như vận động viên Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa đang là người “truyền lửa” cho những người bắt đầu tập luyện thể thao từ sân chơi phong trào.

Thể thao thành tích cao bắt nguồn từ thể thao quần chúng. Đây là nơi phát hiện, tuyển chọn và đào tạo những vận động viên có thành tích xuất sắc cho tỉnh trong tương lai.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước
HUỲNH THIÊN TỊNH

Tuy nhiên để thể thao thực sự có thể nâng tầm, ngoài chuyên môn còn là sự chung tay của toàn xã hội, sự tiếp sức của các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Những năm gần đây, thể thao Bình Phước đã được nhắc đến, biết đến nhiều hơn khi có sự đồng hành của Tập đoàn Trường Tươi. Sự tiếp sức của Tập đoàn Trường Tươi với Câu lạc bộ bóng đá Trường Tươi Bình Phước, hay việc đăng cai Giải bóng chuyền quốc gia U23 tháng 10-2023, và mới nhất là vòng 1 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh… đã thực sự thổi một luồng sinh khí mới vào thể thao Bình Phước. Người hâm mộ trong và ngoài tỉnh đã có mặt đông đảo trên các khán đài, đồng hành, truyền lửa cho các vận động viên thi đấu.

Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh thường xuyên đến cổ vũ các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Trường Tươi Bình Phước thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia - Ảnh: Trương Hiện

Là người thường xuyên tới theo dõi các trận đấu giải bóng chuyền, cũng như giải hạng nhất quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, anh Trần Đình Sơn, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài mong muốn: “Bình Phước cần đầu tư nhiều cho sân chơi quần chúng, sân chơi trẻ để có sự phát triển bền vững. Các doanh nghiệp cũng cần chung tay với chính quyền địa phương để phát triển thể thao tỉnh nhà. 2 năm gần đây, với sự đầu tư của Tập đoàn Trường Tươi, người dân Bình Phước mới được xem những trận đấu đỉnh cao như vậy”.

Các hàng ghế tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh gần như không còn chỗ trống trong các trận đấu Giải vô địch nữ bóng chuyền quốc gia vòng 1 vừa diễn ra

Rõ ràng, để nâng tầm thể thao Bình Phước, ngoài yếu tố chuyên môn, còn là sự tiếp sức, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có bắt đầu từ sân chơi cộng đồng, để người làm công tác chuyên môn, vận động viên thi đấu có thêm động lực, người hâm mộ có thêm lý do để đồng hành, tiếp lửa. Và chỉ khi tất cả cùng nhìn về một hướng, xác định chung một mục tiêu, thể thao Bình Phước sẽ “cất cánh”.

Phạm Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/155759/nang-tam-the-thao-binh-phuoc