Năng suất dừa Bến Tre giảm 70%-80%

Tại hội thảo 'Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững ngành dừa Bến Tre' mới đây, ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết do ảnh hưởng của hạn mặn và sâu bệnh đã làm cho năng suất vườn dừa hiện tại giảm 70%-80%.

Dừa khan hiếm, thiếu nguồn cung đã làm cho giá dừa hiện tại cao ngất ngưởng (hiện tại giá dừa thương lái thu mua tại vườn 110.000- 120.000 đồng/chục). Trong khi đó nông dân không có dừa để bán, còn doanh nghiệp không có dừa để chế biến.

“Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn khi trên đất Bến Tre, doanh nghiệp phải đi mua dừa ở các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, thậm chí đi qua Indonesia để nhập dừa mọc mộng về chế biến. Càng đau đớn hơn khi 70% nông dân Bến Tre trồng dừa nhưng họ không sống được từ cây dừa” - ông Hạo nói.

HÀ ĐÔNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/kinh-te/quan-ly-kinh-te/nang-suat-dua-ben-tre-giam-7080-703515.html