Nắng nóng xuất hiện sớm, nhiều đợt và gay gắt hơn

Mùa hè năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm hơn, nhiều đợt hơn và gay gắt hơn. Các sông lớn ở miền Bắc ít có khả năng xuất hiện lũ sớm, có khả năng thiếu hụt nguồn nước…

Đó là thông tin tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dự báo, cảnh báo thiên tai năm 2023, nhận định xu thế thiên tai năm 2024 do Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức chiều 21-3.

Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn) Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, năm 2023, số lượng cơn bão hoạt động ít nhất so với trung bình nhiều năm; không có cơn bão nào đi vào đất liền nước ta. Đây cũng là năm xuất hiện tới 20 đợt nắng nóng, nhiều hơn 5 đợt so với trung bình nhiều năm với nền nhiệt độ cao nhất 44,2 độ C, vượt kỷ lục giá trị chuỗi quan trắc…

Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm hơn, nhiều đợt hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Mùa lũ năm 2024 ít có khả năng đến sớm trên các sông, suối ở miền Bắc. Nguồn nước có thể bị thiếu hụt 30-50% trên sông Đà, 40-50% trên các sông: Thao, Lô, Hồng. Đỉnh lũ năm trên các sông chính ở miền Bắc ở mức báo động cấp I - báo động cấp II, thấp hơn trung bình nhiều năm. Trên Biển Đông, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ở mức thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm (11-13 cơn); thời gian xuất hiện tập trung vào nửa cuối mùa bão…

Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu hệ thống cảnh báo trực tuyến lũ quét, sạt lở đất; báo cáo về kết quả phân vùng rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt và lũ quét phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai…

Cơ quan phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khẳng định vai trò quan trọng của công tác dự báo, cảnh báo sớm các loại hình thiên tai; đề nghị Tổng cục Khí tượng thủy văn tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai ngay trong năm 2024 này…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nang-nong-xuat-hien-som-nhieu-dot-va-gay-gat-hon-661402.html