Nắng nóng tiếp diễn, mưa rào và dông ở nhiều nơi

t nắng nóng đang ảnh hưởng đến hầu hết các vùng trên cả nước khiến nhiệt độ các vùng liên tục tăng. Ngày 15/4, nhiệt độ cao nhất ở đông Bắc bộ (trong đó có Hà Nội) trên 33 độ C. Trừ khu vực Nam bộ, tất cả các vùng đều cần đề phòng với những cơn mưa rào và dông về chiều tối và đêm. Khu vực Việt Trì, thời tiết khá ổn định trong những ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương, riêng ngày Chủ nhật (17/4) đề phòng có mưa rào, lốc xoáy.

Nắng nóng tiếp diễn ở nhiều vùng trên khắp cả nước. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng đêm nay và ngày mai (15/4):

Phía tây Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36, có nơi trên 36 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Việt Trì những ngày nghỉ lễ:

Phương Liên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/nang-nong-tiep-dien-mua-rao-va-dong-o-nhieu-noi.html