Nắng nóng kéo dài, khu vực thượng lưu sông Đồng Nai và La Ngà có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất

Ngày 21-3, theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, gần 3 tháng qua trên địa bàn tỉnh hoàn toàn không mưa. Tổng lượng dòng chảy ở sông Đồng Nai ít hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 7%, ít hơn cùng thời kỳ năm 2023 khoảng 49%; ở sông La Ngà ít hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 47%, ít hơn cùng thời kỳ năm 2023 khoảng 41%.

Hôm nay 21-3, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên toàn tỉnh với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Ảnh chụp trên đường Hà Huy Giáp (thành phố Biên Hòa). Ảnh minh họa: Kim Liễu

Dự báo trong 11 ngày cuối tháng 3-2024, trên địa bàn tỉnh và lân cận tiếp tục có khả năng không mưa. Tổng lượng dòng chảy biến đổi chậm với xu thế giảm ở sông Đồng Nai, tăng ở sông La Ngà so với 10 ngày giữa tháng 3-2024.

Từ 21 đến 31-3, tổng lượng dòng chảy ở sông Đồng Nai ít hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 29%; ở sông La Ngà ít hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 36%.

Theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai Nguyễn Phước Huy, hạn hán đang xảy ra trên địa bàn tỉnh làm mực nước sông hạ thấp, khoảng cách từ mặt đất trên bờ đến mặt nước tăng, do đó làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông.

Ngoài ra, ảnh hưởng của hạn hán làm cho lượng nước trong đất giảm, dẫn đến đất ở những nơi sườn dốc, bờ sông kém liên kết, rời rạc, dễ nứt nẻ, sạt lở.

“Khu vực thượng lưu sông Đồng Nai và La Ngà có nguy cơ ảnh hưởng cao bởi tác động của hạn hán hoặc sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán với cấp độ rủi ro ở cấp độ 1. Khu vực hạ lưu sông Đồng Nai có nguy cơ ảnh hưởng xâm nhập mặn gia tăng bởi tác động của hạn hán” - ông Huy lưu ý.

Kim Liễu

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202403/nang-nong-keo-dai-khu-vuc-thuong-luu-song-dong-nai-va-la-nga-co-nguy-co-sat-lo-sut-lun-dat-f37060a/