Nắng nóng 49,5 độ C ở Ấn Độ, 135 người chết

Báo cáo mới nhất từ giới chức Ấn Độ ngày 13/4 cho biết 24 người thiệt mạng do nắng nóng ở bang Orissa, đưa tổng số người chết vì nắng trong tuần này trên cả nước lên 135 người.

"Văn phòng Ủy ban Cứu trợ Đặc biệt báo cáo 24 người ở bang Orissa đã thiệt mạng do nắng nóng", một quan chức Ấn độ cho hay.

Theo trang UPI, hầu hết trường hợp tử vong do say nắng khi nhiệt độ tăng lên ngưỡng 40,8 độ C vào ngày 12/4, mức nhiệt được ghi nhận tại 19 địa điểm của bang Orissa.

Nhiệt độ cao nhất đo được ở thị trấn Titilargth là 49.5 độ C. Nhiệt độ tại là thủ phủ Bhubaneswar, nơi có 800.000 dân, là 45,8 độ C vào ngày 11/4.

Một người đàn ông xối nước lên đầu để giải tỏa cái nóng thiêu đốt. Ảnh: PTI

Nhiệt độ tăng cao một cách bất thường trong tuần đầu tiên của tháng 4 với một vài khu vực ghi nhận sự chênh lệch nhiệt độ tới hơn 5 độ C.

Tuần trước, tại hai bang miền nam Telangana và Andhra, nhiệt độ cao khiến ít nhất 111 người thiệt mạng.

Giới chức đã ra lệnh đóng cửa các trường học ở một vài khu vực và khuyên mọi người không nên ra ngoài vào buổi trưa.

Đợt nắng nóng kéo dài ở hầu khắp miền Bắc Ấn Độ. Những cơn mưa thường xảy ra vào tháng 4 cũng đến muộn hơn do nền nhiệt cao. Các nhà khí tượng cho biết, nắng nóng xảy ra sớm do ảnh hưởng của El Nino, một hiện tượng thời tiết bất thường do thay đổi hướng gió và nhiệt độ bề mặt nước biển ở Thái Bình Dương

Cơ quan khí tượng Ấn Độ (IMD) dự đoán, gió mùa tây nam sẽ mang lại lượng mưa khá cao cho Ấn Độ vào năm nay. Những tác động của El Nino sẽ giảm vào cuối tháng này và các đợt gió mùa đến. Dự báo này mang lại hy vọng cho nông dân tại một số bang đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán và thiếu hụt nước nghiêm trọng

Ngày 12/4, nhà chức trách đã vận chuyển 500.000 lít nước uống bằng một chuyến tàu đặc biệt tới Latur, bang Maharashtra, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do nắng nóng và hạn hán.

Bang Orissa trải qua đợt nắng nóng khiến 24 người chết. Đồ họa:

Map courtesy of Wikimedia

Trong khi đó, tại Malaysia, hơn 250 trường học phải đóng cửa do nắng nóng khi mức nhiệt tăng lên trên 37 độ C vào ngày 11/4. Hãng tin Bernama dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục nước này cho biết, quyết định được đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe của khoảng 100.000 học sinh.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cũng thông báo, nhiệt độ tăng cao trên mức 40 độ C suốt thời gian diễn ra lễ hội Songkran. Nhà chức trách khuyến cáo mọi người không nên ở dưới trời nắng quá lâu bởi có thể bị đột quỵ và tử vong, Business Standard đưa tin.

Tống Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nang-nong-49-5-do-c-o-an-do-135-nguoi-chet-post642034.html