Nàng dâu mới phẩy tà áo dài, Hà Nội đón xuân sang

Áo dài là lựa chọn trang phục của nhiều cô dâu khi chụp ảnh cưới dịp cận Tết Nguyên đán. Sánh vai với nửa kia, các chú rể cũng đóng bộ bảnh bao, lịch thiệp.

Cành đào thắm, bó dơn đỏ xuất hiện trên khắp đường phố Hà Nội báo hiệu Tết đến xuân về.

Hồ Gươm và khu vực phố cổ không chỉ chứng kiến những cô gái xúng xính áo dài xuống phố, mà còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đôi uyên ương, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm đám cưới.

Thời trang cưới ngày càng đa dạng, cho thấy sự sáng tạo của các cặp cô dâu chú rể cho dịp đặc biệt.

Áo dài được nhiều cô dâu ưa chuộng trong dịp cận Tết Nguyên đán. Những tà áo cưới màu trắng tinh khôi, nền nã tung bay khắp phố phường báo hiệu một mùa xuân, mùa cưới đang đến.

Trang phục cưới màu trắng của các tân nương có 2 kiểu, bao gồm chiết eo truyền thống và cách tân dáng rộng.

Nếu sắc trắng tượng trưng cho sự trong trẻo, màu đỏ là lời chúc may mắn trong các dịp hiếu hỷ. Trong khi nhiều người chọn áo dài truyền thống, chiết eo, tôn vinh vóc dáng quyến rũ, một số khác lại mặc các thiết kế cách tân, dáng rộng, giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện, thoải mái hơn.

Những tà áo đỏ có thể kết hợp với quần màu sắc trung tính như đen, trắng nếu người mặc chuộng phối đồ an toàn. Các mẫu quần sặc sỡ lại cho thấy mong muốn chơi màu, yêu thích phương pháp color block (phối những gam đồng khối hoặc đối khối trên wheel of color).

Ngoài ra, hồng pastel cũng là gam màu được ưa chuộng. Sắc hồng đào vừa mang ý nghĩa Tết đến xuân về vừa biểu trưng cho hỷ sự. Họa tiết hoa xuất hiện trên tà áo dài truyền thống khiến bộ hình cưới thêm sống động, phù hợp với ngày vui của đôi lứa, gắn liền với khoảnh khắc giao thời.

Sánh bước bên cô dâu, các chủ rể cũng có nhiều sự lựa chọn trang phục cưới. Để đồng bộ với tà áo dài truyền thống, sơ mi, vest cổ điển là những item được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt, outfit bao gồm sơ mi trắng và quần đen có đai đeo vai mang đến hình ảnh những quý ông lịch lãm, thư sinh.

Bên cạnh sắc trắng - đen, một số chú rể cũng thử những tông màu khác như nâu, be, xám lông chuột. Những gam màu này được đánh giá là vừa đủ ấn tượng, song không quá nổi bật, làm lu mờ nửa kia. Bên cạnh đó, những món phụ kiện như kính mắt, mũ nồi cũng được sử dụng để gia tăng điểm nhấn cho trang phục cưới của nam giới.

Cùng với tà áo dài truyền thống mang đậm không khí Tết Nguyên đán, váy cưới hiện đại cũng được nhiều cô dâu ưa chuộng. Kiểu dáng váy cưới ngày càng trở nên đơn giản, thường ôm sát hoặc xòe nhẹ nhàng. Những chiếc đầm phồng to, xòe rộng không còn thịnh hành trong thời gian gần đây.

Đối với váy cưới, phần cổ và tay áo được đánh giá là tương đối quan trọng.

Trong khi một số chọn thiết kế trễ vai, khoe khéo xương quai xanh quyến rũ, nhiều cô dâu lại lựa tay áo phồng cổ điển. Đây cũng là trào lưu thịnh hành từ phim Poor Things, được nhiều ngôi sao lăng xê, hưởng ứng.

Váy cúp ngực cũng không thể thiếu trong danh mục thời trang cưới, giúp người mặc phô diễn phần vai mảnh khảnh, lưng trần gợi cảm. Khi diện đầm trắng tinh khôi, các cô dâu có thể bổ sung khăn voan trắng, tạo hiệu ứng bay trong bộ hình, khiến ảnh cưới trở nên thơ mộng, lãng mạn hơn.

Để ăn khớp với nửa kia, chú rể thường diện set suit đơn giản, đảm bảo sự hài hòa về màu sắc với trang phục của cô dâu. Trong khi sơ mi đem đến cảm giác trang trọng, lịch thiệp, áo phông kết hợp với blazer tạo ra sự phóng khoáng, năng động và trẻ trung.

Ngoài vest, ghile cũng là một lựa chọn đáng chú ý trong thời trang cưới của nam giới. Những chiếc ghile vừa đủ lịch thiệp, vừa đủ thoải mái, giúp người mặc trở nên chỉn chu, song không bị gò bó.

Linh Vũ - Anh Nam

Nguồn Znews: https://znews.vn/ta-ao-dai-xuan-cua-nhung-nang-dau-moi-post1455358.html