Nâng cấp đường đến Làng Chài

Làng Chài vốn nằm trong quần thể Khu du lịch quốc gia Hàm Tiến – Mũi Né. Du khách đến Phan Thiết đa phần tìm đến Làng Chài vừa ngắm biển, vừa ngắm ngư dân đánh bắt cá, tôm, ghẹ bằng phương tiện thuyền thúng truyền thống ít nơi có được…

Đường đến Làng Chài đang được nâng cấp... Ảnh: Đình Hòa

Nét đẹp dân dã xứ biển của Làng Chài mà du khách cảm nhận được từ những món hải sản vừa được đánh lưới từ biển lên. Nhất là được trải nghiệm thực tế cùng ngư dân ngay trên vùng biển mình đến tham quan, nghỉ dưỡng tạo nên nét đặc trưng ở Khu du lịch quốc gia. 5 giờ sáng, tại bãi biển Làng Chài đã có du khách tập trung khá đông. Nhiều người đến để đón bình minh trên biển, có người lại đến để tắm biển và có người lại đến để xem nhiều ngư dân đánh bắt hải sản bằng thuyền thúng truyền thống khá lạ lẫm với dân thành phố hoặc dân miền núi. Chị Nguyễn Thị Phương ở Bình Phước đưa gia đình đến Mũi Né nghỉ dưỡng. Chị kể: "Cả nhà rất ngạc nhiên và thích thú khi buổi sáng thấy hàng chục thuyền thúng thả lưới ven biển. Những mẻ cá, tôm dính lưới được ngư dân gỡ ngay trên bãi biển bán cho du khách và nhóm người gom hàng đưa ra chợ bán lại. Mẹ tôi hơn 70 tuổi thấy cá biển mắc lưới nên cũng xin đến gỡ để mua, bà nói lần đầu tiên thấy thuyền thúng thả lưới nên khi tận mắt nhìn những con cá nhảy lóc cóc trên bãi biển rất thích. Dù không được nấu ăn tại chỗ nhưng bà tự tin cá mình tự tay gỡ lưới sẽ có cảm giác ăn ngon hơn bất cứ loại cá nào mua ngoài chợ…”.

Đường đến Làng Chài đang được nâng cấp... Ảnh: Đình Hòa

Khu du lịch quốc gia Mũi Né mùa này khá đông khách, nhất là lượng khách quốc tế đến trú đông. Bên cạnh những bãi biển Hòn Rơm, Rạng, trượt cát Đồi Hồng, Suối Tiên… lượng du khách đến tham quan Làng Chài cũng rất đông, hàng trăm chiếc xe ô tô đủ loại lưu thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu khiến con đường như chật hơn so với lượng du khách đến tham quan. Để phục vụ tốt cho khách du lịch và người dân địa phương đi lại thuận lợi hơn cũng như góp phần chỉnh trang đô thị Phan Thiết nhằm hướng đến một đô thị du lịch thông minh hiện đại, chỉnh trang hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển vùng trung tâm của Khu du lịch quốc gia Mũi Né trong đó có Làng Chài, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài, thành phố Phan Thiết. Theo đó quy mô đầu tư của dự án là sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng với chiều dài khoảng 5.100 m, mặt đường rộng 9 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4 m, nền đường sau khi mở rộng 17 m, kết cấu mặt đường hoàn thiện bê tông nhựa. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, vỉa hè, hố trồng cây, hệ thống đèn công lộ kết hợp chiếu sáng trang trí, hố ga kỹ thuật, hệ thống an toàn giao thông, các trụ cấp nước phòng cháy chữa cháy. Sửa chữa, mở rộng cầu Rạng, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ có liên quan khác.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết, dự án có tổng mức đầu tư dự án khoảng 309,034 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 – 2030, hiện Ban quản lý đang triển khai thi công các hạng mục đạt tiến độ kế hoạch…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nang-cap-duong-den-lang-chai-115729.html