Nâng cao ý thức của người dân trong thực thi pháp luật và không vi phạm IUU

Chiều ngày 07/10, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và triển khai công tác chuẩn bị đón và làm việc với đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) với 28 tỉnh, thành có nghề khai thác, đánh bắt hải sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia IUU; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và các thành viên trong Ban Chỉ đạo quốc gia IUU…

Tại điểm cầu UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Trà Vinh cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên trong Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố và các xã, thị trấn có nghề khai thác, đánh bắt hải sản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý: thời gian qua, được sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, trong công tác kiểm tra, giám sát tuyên truyền giáo dục công dân không vi phạm IUU đã tạo hiệu quả; đã nâng cao ý thức của người dân trong thực thi pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện thể chế luật pháp có liên quan trong công tác này. Tạo sinh kế cho người dân, doanh nghiệp có liên quan, bảo đảm cuộc sống, việc làm. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị các ngành, địa phương như tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; Hội Nghề cá Việt Nam… báo cáo công tác tổ chức thực hiện việc xử lý các vụ vi phạm của các tàu cá, việc thực thi pháp luật, xử phạt về các tàu vi phạm về IUU; các tàu vi phạm trong khai thác đánh bắt ngoài vùng biển của Việt Nam; tàu ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu. Cần có chế tài cụ thể trong xử lý các vi phạm trong khai thác, đánh bắt đối với ngư dân, ngư trường, tàn phá môi trường…

Tàu cá các tỉnh về Cảng cá Định An, huyện Trà Cú và thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát của lực lượng đoàn thanh tra tỉnh về chấp hành IUU.

Tại Trà Vinh, số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 249 tàu, đạt 100%/tổng số tàu đang hoạt động; trong đó, hỗ trợ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh cho 161 chủ tàu cá (trong đó, hỗ trợ lắp đặt máy và cước thuê bao 76 trường hợp, hỗ trợ cước thuê bao 85 trường hợp) với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc hải sản khai thác cho các lô hàng đã xuất khẩu sang châu Âu: đã cấp 664 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản với 9.813 tấn; cấp 1.410 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác với khối lượng 27.720 tấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn thông tin: qua làm việc của đoàn công tác liên ngành đã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại 06 cơ quan, đơn vị gồm: Ban Quản lý cảng cá; Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá; Đồn Biên phòng Long Vĩnh; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa; Đồn Biên phòng Mỹ Long; Đồn Biên phòng Long Hòa; UBND 06 huyện, thị xã, thành phố (huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh) nhằm đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Cần hoàn thiện hồ sơ, giám sát chặt các tàu cá, việc bốc dỡ hàng hóa và ghi nhật ký của các chủ tàu…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Trà Vinh.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý: các địa phương cần thực hiện các khuyến cáo của EC như thực hiện hành lan pháp lý; quản lý, kiểm soát phương tiện đánh bắt; xử lý vi phạm; quản lý nguồn gốc sản phẩm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: trên tinh thần hợp tác, hữu nghị trong việc tiếp và làm việc với đoàn Thanh tra EC, kêu gọi tinh thần trách nhiệm, người đứng đầu của địa phương; phát huy ý thức trách nhiệm của người dân trong khai thác biển; tăng cường thực hiện các khuyến cáo, kiến nghị của EC. Không để phát sinh thêm những vụ việc phức tạp trong vi phạm về khai thác biển; chấm dứt khai thác vi phạm IUU.

Tiếp tục hoàn thiện các thể chế, xử lý các vi phạm đúng pháp luật. Đảm bảo lợi ích của người dân, tạo việc làm, sinh kế ổn định cho người dân phát triển kinh tế, hạn chế vi phạm IUU…

Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền có liên quan đến khai thác thủy sản, IUU, các địa phương vùng ven biển… đấu tranh phản bát những luận điệu tuyên truyền trái pháp luật, thù địch, xuyên tạc.

Bộ Công an củng cố các hồ sơ những vi phạm, xử lý nghiêm các vụ vi phạm trong khai thác, đánh bắt có yếu tố vi phạm vùng biển nước ngoài. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng để giám sát, ngăn chặn không để tàu cá vi phạm trong việc khai thác, đánh bắt hải sản ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Hoàn thiện các hồ sơ để làm việc với đoàn Thanh tra EC và hỗ trợ các địa phương trong thực hiện tiếp, làm việc với đoàn Thanh tra EC khi về giám sát ở địa phương…

Tin, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/nang-cao-y-thuc-cua-nguoi-dan-trong-thuc-thi-phap-luat-va-khong-vi-pham-iuu-32210.html