Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong trường học

Tổ chức ngày môi trường, gắn hoạt động giữ gìn vệ sinh trong nhà trường vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, khuyến khích sinh viên tham gia thu gom rác thải… là những hoạt động mà các trường học đang thực hiện nhằm xây dựng ý thức giữ gìn môi trường cho học sinh, sinh viên.

Học sinh tham gia một cuộc thi vẽ tranh vì môi trường. Ảnh: MINH DUYÊN

Học sinh tham gia một cuộc thi vẽ tranh vì môi trường. Ảnh: MINH DUYÊN

Giáo dục từ nhà trường

Tại Trường tiểu học Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa), từ lớp học tới sân trường luôn sạch sẽ, khuôn viên được trồng nhiều cây xanh, các bồn hoa cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ… Những hoạt động này có sự tham gia tích cực của cả học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường. Thầy Nguyễn Anh Thư, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Mỹ Tây, cho biết: Nhà trường đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường (BVMT) như ngôi nhà kế hoạch nhỏ, trường học thân thiện học sinh tích cực, xử lý rác thải thành phân hữu cơ, trường học không rác thải... Các mô hình này góp phần giáo dục học sinh biết tái sử dụng rác thải, tạo cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp bằng những việc làm đơn giản mà thiết thực như yêu và bảo vệ cây xanh, bỏ rác đúng nơi quy định ở nơi công cộng, phân loại rác thải. Đây cũng là cách để nhà trường nâng cao kỹ năng sống cho học sinh.

Còn đối với các trường đại học, việc tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, khắc phục sự cố ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường tại các điểm nóng… góp phần nâng cao trách nhiệm cho thế hệ trẻ về phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường sống, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Anh Lê Trọng Hoài, Bí thư Đoàn Trường đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE), cho biết: Trong tất cả các sự kiện dù lớn hay nhỏ như chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chương trình Ngày hội sức trẻ MUCE, về nguồn, ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, công trình thanh niên…, nhà trường đều gắn với các hoạt động BVMT như dọn vệ sinh, làm sạch các điểm du lịch, di tích lịch sử, bóc xóa các tờ rơi quảng cáo trên cột điện, trang trí tranh tường… Không chỉ góp sức làm cho môi trường sạch hơn mà đoàn trường còn mong muốn thông qua các hoạt động này tuyên truyền tới người dân ý thức bảo vệ và giữ gìn môi trường sống trong lành. Những hoạt động này thu hút tới 3.000 sinh viên của trường tham gia và kéo dài liên tục trong nhiều năm.

Hiệu quả thấy rõ

Thông qua các hoạt động BVMT từ trường học, học sinh, sinh viên không chỉ hình thành ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn tác động đến cả người thân trong gia đình. Chị Phạm Thị Thúy, phụ huynh học sinh ở xã Hòa Mỹ Tây cho biết: Đi học về cháu không chỉ tự giác dọn dẹp phòng, góc học tập gọn gàng mà còn nhắc mẹ đổ rác đúng giờ, tắt điện, khóa van nước khi không sử dụng. Thấy con ý thức như vậy, tôi rất mừng.

Các hoạt động vẽ tranh tường cổ động, nạo vét bùn đất, nhặt rác trên các tuyến đường, bãi biển… do học sinh, sinh viên thực hiện đã góp phần nâng cao ý thức người dân. Ông Nguyễn Văn Yên ở thị trấn Hòa Vinh (TX Đông Hòa), cho biết: Thấy các bạn sinh viên vất vả dọn vệ sinh, trồng hoa, vẽ tranh trên các trụ điện dọc quốc lộ 29 từ thị trấn Hòa Vinh đến xã Hòa Tân Đông, tôi thấy mình cũng cần ý thức hơn để BVMT. Không có điều kiện làm những việc lớn cho cộng đồng thì mình làm những việc nhỏ.

Với các trường, việc triển khai các mô hình BVMT vừa giúp xử lý rác vừa lan tỏa hành động đẹp tới các đơn vị khác. Thầy Nguyễn Anh Thư chia sẻ thêm: Mô hình phân loại và xử lý rác thải của đơn vị đã giúp xử lý khoảng 1,75 tấn rác thải trong trường như lá cây, bông hoa, cây cỏ và các loại rác tái chế khác, từ đây tiết kiệm khoảng 150 ngày công lao động vệ sinh. Nhiều trường học trong tỉnh tìm đến nhà trường tham quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình BVMT như: Trường tiểu học Hòa Thắng 2 (huyện Phú Hòa), Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp (TX Đông Hòa), Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Tây Hòa), Trường tiểu học Tân Lập (huyện Sông Hinh)…

Theo Sở TN-MT, 5 năm qua, đơn vị đã phối hợp với các trường học tổ chức đa dạng hoạt động BVMT như mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thi vẽ tranh và rung chuông vàng tìm hiểu về tài nguyên nước và biến đổi khí hậu nhân Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới; ra quân thu gom rác thải… Từ đây hình thành phong trào giáo dục ý thức BVMT trong trường học, giúp nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh, sinh viên.

MINH DUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/265930/nang-cao-y-thuc-bao-ve-moi-truong-trong-truong-hoc.html