Nâng cao tính chủ động phòng chống thiên tai

ĐBP - Điểm lại những đợt thiên tai xảy ra từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Đức Đặng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Trên địa bàn tỉnh đã chịu ảnh hưởng 13 đợt thiên tai, bao gồm các loại hình rét đậm, rét hại, dông lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất. Thiên tai đã làm 7 người chết và 7 người bị thương nặng. Trong số người bị chết có 4 người bị sét đánh tại huyện Tủa Chùa và huyện Nậm Pồ; 3 người bị chết do lũ quét, sạt lở đất tại huyện Mường Chà, Tủa Chùa và Nậm Pồ. Về nhà ở, thiên tai đã làm 475 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 21 nhà bị thiệt hại trên 70%. Về nông nghiệp, 884,4ha bị thiệt hại, trong đó có 804,4ha lúa.

Ban Chỉ đạo PCTT & TKCN huyện Nậm Pồ kiểm tra vị trí có nguy cơ sạt lở tại bản Huổi Đắp, xã Nậm Tin. Ảnh: C.T.V

Để chủ động phòng, chống thiên tai, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp chủ động ứng phó. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ, kịp thời theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai tại các địa phương; thường xuyên liên hệ, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh liên tục cập nhật theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo về thiên tai. Tổ chức đoàn kiểm tra một số khu vực bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra, như: Khu vực dân cư bản Huổi Đắp, xã Nậm Tin (huyện Nậm Pồ); đánh giá nguyên nhân gây sạt lở đất tại Km119+900 quốc lộ 12 đoạn qua bản Huổi Toóng, xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà); kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương án đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng khu vực nguy cơ cao sạt lở đất tại xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé)...

Cùng với đó, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN cấp huyện, xã thực hiện nghiêm chỉ thị của UBND tỉnh; kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ huy và cán bộ phòng ban chuyên môn. UBND các xã chủ động kiểm tra, xác minh, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại về người, tu sửa nhà cửa, khôi phục sản xuất sớm ổn định đời sống.

Điện Biên Đông là địa phương bị thiệt hại nặng nề về tài sản do thiên tai gây ra. Ông Nguyễn Trọng Huế, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện thiên tai đã gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên 9,2 tỷ đồng. Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã chỉ đạo các xã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó phát huy vai trò của các tổ xung kích cấp xã, bản, thường xuyên duy trì quân số, bảo đảm tham gia ứng trực theo quy định; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Cùng với đó tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân có biện pháp phòng, chống, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.

Để chủ động PCTT & TKCN, thời gian tới các cơ quan thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh về PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động lực lượng xung kích PCTT tại cơ sở để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu. Đẩy mạnh thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Chỉ đạo các cấp hoàn thành công tác khắc phục hậu quả thiên tai đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả các nguồn kinh phí. Tổ chức đánh giá công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn theo Quyết định số 29/QĐ-QGPCTT ngày 31/12/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống thiên tai về việc ban hành khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ động thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức trực ban nghiêm 24/24 giờ trong mùa mưa lũ và khi xảy ra thiên tai trong năm để thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục.

Tú Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phong-chong-thien-tai/198181/nang-cao-tinh-chu-dong-phong-chong-thien-tai