Nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho phụ nữ

Tiết mục dân vũ thể thao của Hội LHPN TX Đông Hòa tham gia hội thao Phụ nữ Phú Yên khỏe đẹp năm 2023. Ảnh: THU HUYÊN

Các cấp hội LHPN tỉnh ngày càng quan tâm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao (TDTT), tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ; xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Xây dựng người phụ nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ Phú Yên đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới với các tiêu chí: có sức khỏe, có đạo đức, có tri thức và có trách nhiệm với cá nhân và cộng đồng đã và đang được các cấp hội triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, trong đó nổi bật là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch, đưa ra chỉ tiêu mỗi cơ sở hội duy trì ít nhất 2 mô hình văn hóa, văn nghệ, TDTT, vận động 35% phụ nữ tham gia luyện tập thể dục thường xuyên. Tập trung đẩy mạnh phong trào TDTT trong các tầng lớp phụ nữ gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Thông qua việc phát động, mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa, văn nghệ, TDTT phù hợp để luyện tập hàng ngày. Các cấp hội tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các loại hình văn hóa, văn nghệ, TDTT theo sở trường, sở thích; rà soát, đánh giá các mô hình, câu lạc bộ (CLB) TDTT đang hoạt động để lựa chọn mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức các chương trình sinh hoạt thường kỳ để các thành viên CLB được tham gia biểu diễn…

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Phương Liên cho biết: Những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo sân chơi bổ ích cho hội viên, phụ nữ thông qua các cuộc thi, hội diễn, hội thao. Tiêu biểu như cuộc thi ảnh và chương trình nghệ thuật “Áo dài qua miền di sản Phú Yên”; hội diễn văn nghệ “Tự hào phụ nữ Phú Yên”; hội thi “Hát ru, hát dân ca”; hội thao phụ nữ Phú Yên; đặc biệt dịp 8/3 vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức hội thao “Phụ nữ Phú Yên khỏe - đẹp” năm 2023 với nhiều môn thi đấu hấp dẫn thu hút 540 vận động viên tham gia, để lại nhiều ấn tượng đẹp, tạo không khí vui tươi, giao lưu, giúp cho phụ nữ có thêm sức khỏe phát huy tiềm năng, khả năng lao động sáng tạo, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Thu hút hội viên tham gia

Hiện toàn tỉnh có 100% cơ sở hội phối hợp xây dựng các CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT; trong đó phát triển mạnh là các CLB hát then, hát cho nhau nghe, dân vũ, aerobic, yoga, cầu lông, bóng chuyền, đi bộ, bơi lội... Các CLB duy trì tập luyện hàng ngày và giao lưu vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm... đáp ứng nguyện vọng và thu hút ngày càng đông phụ nữ tham gia. Các CLB đã góp phần hình thành nếp sống văn hóa lành mạnh ở cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, góp phần xây dựng người phụ nữ Phú Yên thời đại mới phát triển toàn diện gắn với phát triển tri thức, phát triển thể chất, có phẩm chất đạo đức và có kiến thức về kỹ năng xã hội.

Tiêu biểu như CLB Hát then xã Ea Ly do Chi hội Phụ nữ thôn Tân Lập phối hợp với Hội Người cao tuổi thành lập từ năm 2013, với hơn 20 thành viên, hầu hết đều là phụ nữ người Tày, Nùng, sinh sống tại thôn Tân Lập, xã Ea Ly. Các thành viên trong CLB ở độ tuổi từ 40-60; gồm nhiều thành phần dân tộc, điều kiện kinh tế khác nhau, nhưng có chung tinh thần yêu nghệ thuật hát then truyền thống. Ngoài sinh hoạt thứ 7, chủ nhật hàng tuần, vào những dịp lễ, tết, các thành viên CLB tập trung mỗi tối để ôn luyện các câu ca, điệu nhạc, chuẩn bị cho các hoạt động sinh hoạt, lễ hội của cộng đồng.

Hay như các CLB dân vũ thể thao, khiêu vũ thể thao của xã An Nghiệp, huyện Tuy An, được thành lập vào năm 2018 đã đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng hội viên nơi đây. Chị Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã An Nghiệp, chia sẻ: CLB lúc đầu thành lập có 20 thành viên tại thôn Định Phong, sau đó, được nhân rộng 4 thôn của xã, hiện nay toàn xã đã có đến 5 CLB với 120 thành viên. Các chị tham gia tập luyện một tuần 3 buổi. Hiện đây là một trong những mô hình hiệu quả nhất trên địa bàn xã.

Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Các hoạt động TDTT, văn hóa, văn nghệ đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện nâng cao sức khỏe trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động, CLB, mô hình đã giúp chị em có điều kiện tăng cường sự giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Đây cũng là nơi để các cấp hội có thể gắn kết, lồng ghép tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức hội phát động. Đồng thời, việc triển khai sâu rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của Hội LHPN các cấp đã giúp cán bộ, hội viên hình thành thói quen, nhu cầu được luyện tập, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, sống tích cực, năng động hơn. Đối với tổ chức hội, đây cũng là một trong những hình thức hiệu quả thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt, tuyên truyền các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp hội, hội viên phụ nữ về ý nghĩa của việc duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, từng bước đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

THU HUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/297646/nang-cao-suc-khoe-doi-song-tinh-than-cho-phu-nu.html