Nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân

Ngày 20/7, tại UBND thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79 và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu.

Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tiến

Dự hội nghị có Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu 4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo UBND thị trấn Cửa Việt, các đồn Biên phòng tuyến biển và hơn 100 chủ phương tiện tàu cá khai thác xa bờ, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã trình bày các chuyên đề gồm: Đảm bảo an toàn, công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải trên biển 1979 (SAR 79); Ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; Quy định điều kiện xuất bến của người và phương tiện tham gia đánh bắt thủy sản trên biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và hướng dẫn một số thao tác sơ cấp cứu tai nạn trên biển.

Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (thứ 4 từ trái sang) và Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân. Ảnh: Đình Tiến

Đây là các nội dung rất thiết thực, gắn liền với hoạt động của ngư dân khi tham gia khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển.

Nhân dịp này, các đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho chủ tàu, thuyền viên tàu vận tải, tàu đánh bắt thủy hải sản và lực lượng làm nhiệm vụ quản lý phương tiện, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đình Tiến

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nang-cao-nhan-thuc-ve-dam-bao-an-toan-tim-kiem-cuu-nan-cho-ngu-dan-post463860.html