Nâng cao nhận thức thích ứng biến đổi khí hậu trong sử dụng, phát triển năng lượng tái tạo

Ngày 30/8, tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Sóc Trăng phối hợp Trung tâm Kết nối dịch vụ khoa học xã hội Sóc Trăng (SCSE) tổ chức hội thảo khoa học Dự án 'Nâng cao nhận thức thích ứng biến đổi khí hậu trong sử dụng, phát triển năng lượng tái tạo, góp phần phát triển bền vững các mô hình vùng nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng'. Đến dự có các đồng chí: Hứa Chu Khem - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KHKT; Nguyễn Thị Kim Hương - Giám đốc Trung tâm SCSE; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; các doanh nghiệp; lãnh đạo UBND và các hộ nuôi tôm xã Hòa Đông, phường Khánh Hòa, TX. Vĩnh Châu.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: THÚY LIỄU

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: THÚY LIỄU

TX. Vĩnh Châu có diện tích nuôi tôm lớn. Địa phương đang có nhiều dự án điện gió có quy mô đầu tư lớn, các trụ tua bin cao từ 100 - 140m, trong khi gió ở tầng thấp bên dưới chưa được các trang trại và hộ nuôi tôm khai thác. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên tái tạo thứ hai là nguồn nắng mặt trời cũng rất thuận lợi, 2.300 - 2.500 giờ/năm, trong khi mặt bằng các ao nuôi hoàn toàn thuận lợi để lắp đặt các tấm pin mặt trời tại các vùng nuôi tôm. Do vậy, dự án triển khai sẽ góp phần nâng cao nhận thức về việc tích hợp một cách hợp lý nhất khả năng phát triển năng lượng tái tạo, bên cạnh việc sử dụng hạn chế, tiết kiệm nguồn năng lượng điện quốc gia, góp phần giảm áp lực tiêu thụ điện và phát triển nguồn nhiệt điện tái tạo, giảm giá thành sản xuất, tăng thu nhập cho người nuôi tôm...

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận về tình hình nuôi tôm; mối quan hệ giữa các nguồn năng lượng với môi trường và sức khỏe con người; tổng quan các nguồn năng lượng chung và nguồn năng lượng đang sử dụng trên địa bàn tỉnh; kinh nghiệm trong nuôi tôm…

Theo đồng chí Hứa Chu Khem, thông qua hội thảo nhằm nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng bền vững trong phát triển các mô hình nuôi tôm nước lợ thích ứng biến đổi khí hậu. Tích hợp đồng thời các phương thức sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng điện quốc gia với việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo trong vùng nuôi tôm nước lợ TX. Vĩnh Châu. Xây dựng mô hình nuôi tôm nước lợ, có sử dụng điện gió tầm thấp hoặc điện mặt trời tại địa phương…

THÚY LIỄU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/giao-duc-khoa-hoc-cong-nghe/nang-cao-nhan-thuc-thich-ung-bien-doi-khi-hau-trong-su-dung-phat-trien-nang-luong-tai-tao-59094.html