Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Thời gian qua, xã Định Long (Yên Định) đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chi ủy Chi bộ thôn Phúc Thôn, xã Định Long đến từng hộ dân để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương.

Ông Đỗ Quang Biểu, công chức tư pháp - hộ tịch xã Định Long, cho biết: Để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, ngay từ đầu năm, bám sát chương trình, kế hoạch TTPBGDPL của huyện và căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của địa phương, công chức tư pháp đã tham mưu cho UBND xã xây dựng và ban hành kế hoạch TTPBGDPL, công tác hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tuyên truyền viên pháp luật và chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng liên quan tổ chức tuyên truyền các văn bản luật, pháp luật có liên quan theo kế hoạch đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi và khả năng nhận thức theo từng thời điểm thích hợp; đồng thời cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể cán bộ và Nhân dân kịp thời đầy đủ, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, hội nghị triển khai, lồng ghép trong các hội nghị, các cuộc họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn, hội, tổ hòa giải ở cơ sở, đối thoại, hoạt động tiếp dân, triển khai thực hiện ngày pháp luật, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng, tuyên truyền lưu động, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, trên cổng thông tin của xã, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Cùng với đó, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác TTPBGDPL gồm 16 thành viên có đủ trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác

TTPBGDPL ở địa phương; phối hợp với MTTQ xã kiện toàn 4 tổ hòa giải tại 4 thôn, với 24 hòa giải viên có năng lực và uy tín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở thôn, đã được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động và được bồi dưỡng kiến thức về pháp luật.

Năm 2023, UBND xã Định Long đã tổ chức 4 hội nghị ở xã và các thôn để TTPBGDPL và các văn bản luật có hiệu lực, với khoảng 650 người tham gia. Bên cạnh đó, TTPBGDPL thông qua hệ thống đài truyền thanh xã phát sóng chương trình pháp luật theo định kỳ mỗi tuần 2 lần, với thời lượng từ 20 đến 30 phút/lần, tập trung tuyên truyền các nội dung, văn bản luật mới; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương tới người dân và thu hút hàng chục ngàn lượt người nghe. Ngoài ra, xã đã xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả 5 tủ sách pháp luật, trong đó 1 tủ được đặt tại UBND xã và 4 tủ được đặt tại 4 nhà văn hóa thôn, mỗi tủ có trên 100 đầu sách chủ yếu là các luật, văn bản dưới luật, văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu hỏi đáp pháp luật tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tham khảo, tìm hiểu kiến thức pháp luật thường xuyên. Hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết những mâu thuẫn xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư khi có phát sinh. Năm 2023, xã đã tiếp nhận 2 đơn thư và thông qua công tác tiếp dân với 5 lượt người chủ yếu là các phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai, tài sản. Các vụ việc trên đã được UBND xã xử lý, giải quyết dứt điểm nên không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Chủ tịch UBND xã Định Long Nguyễn Đăng Ngọc, cho biết: Thời gian qua, xã Định Long đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác

TTPBGDPL, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nhân dân thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Hiện nay, trên địa bàn xã có trên 96,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 4/4 thôn được công nhận NTM kiểu mẫu. Năm 2021, xã Định Long được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm... Nhờ làm tốt công tác

TTPBGDPL, hòa giải ở cơ sở, công tác đối thoại và tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các đơn thư, kiến nghị, phản ánh và các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở nên nhiều năm qua trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người, phức tạp về an ninh trật tự. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên. Qua đó, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được củng cố vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Công Quang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-ban-phap-luat/nang-cao-nhan-thuc-phap-luat-cho-nguoi-dan/205254.htm