Nâng cao nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tuần tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân trên biển. Qua kiểm tra, UBND tỉnh tiếp tục định hướng trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân chấp hành pháp luật về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đoàn công tác của UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp cận tàu cá của Phú Yên để tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân chấp hành pháp luật về khai thác thủy hải sản trên biển. Ảnh: ANH NGỌC

Đa số tàu cá và ngư dân chấp hành nghiêm

Trong chuyến tuần tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân thực thi pháp luật về thủy sản, chống khai thác IUU tại vùng biển Phú Yên, qua kiểm tra các thủ tục, giấy tờ theo quy định đối với hơn 20 tàu cá, các lực lượng chức năng nhận thấy hầu hết ngư dân tham gia khai thác hải sản trên biển đều thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, một số tàu cá vẫn còn sai sót về đăng ký, đăng kiểm, ghi nhật ký khai thác. Lực lượng cảnh sát biển và đoàn công tác của tỉnh đã nhắc nhở, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng quy định pháp luật về thủy sản, chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

Ngư dân Trương Văn Yên, chủ tàu cá PY99399TS ở phường Hòa Hiệp Nam (TX Đông Hòa) cho biết: Tàu cá của gia đình tôi được đóng mới theo nguồn vốn vay của Nghị định 67, hành nghề lưới vây. Khi ra khơi, tôi mang theo đầy đủ các loại giấy tờ, làm thủ tục xuất bến, nhập cảng và ghi chép nhật ký khai thác đúng theo quy định. Ngoài thực hiện pháp luật về khai thác thủy sản, chấp hành quy định về chống khai thác IUU, tàu cá của tôi còn treo cờ Tổ quốc nhằm khẳng định chủ quyền vùng biển mà ông cha ta để lại từ ngàn đời nay.

Tuy nhiên, theo ngư dân Trương Văn Yên, do hành nghề lưới vây, đối tượng khai thác chủ yếu là cá nổi di chuyển ngư trường không cố định nên có lúc tàu khai thác bị xê dịch so với ngư trường theo quy định. “Việc khắc phục thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản Việt Nam là rất quan trọng đối với ngư dân, nên chúng tôi sẽ nghiêm túc khắc phục những thiếu sót…”, ông Yên nói.

Đoàn công tác đã gặp một số tàu cá, ngư dân Phú Yên đang hoạt động trên biển để nắm bắt tình hình hoạt động khai thác hải sản và thăm hỏi, động viên ngư dân bám biển làm ăn. Ngư dân Phạm Văn Khương, thuyền trưởng tàu cá PY90418TS ở phường 6 (TP Tuy Hòa), cho hay: Tàu của tôi hành nghề câu, công suất nhỏ, vùng biển khai thác là vùng lộng. Ngư dân chúng tôi rất phấn khởi được gặp lãnh đạo tỉnh trên biển, được thăm hỏi, động viên và tặng quà. Chúng tôi hứa với lãnh đạo tỉnh sẽ chấp hành nghiêm pháp luật về khai thác thủy sản, không vi phạm khai thác IUU.

Lực lượng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân Phú Yên chấp hành khai thác IUU trên biển. Ảnh: ANH NGỌC

Chuyến tuần tra, kiểm soát rất thành công

Theo ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, thời gian qua, Phú Yên triển khai quyết liệt công tác chống khai thác IUU, đến nay đã đạt được một số kết quả, đặc biệt từ năm 2019 đến nay không có tàu cá của Phú Yên bị nước ngoài bắt giữ.

Tỉnh đang phấn đấu trong năm nay hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải cập cảng chỉ định; đảm bảo thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục; ghi nộp nhật ký khai thác theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong nhật ký khai thác đảm bảo phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá. Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác…

Trong chuyến tuần tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân trên biển này, đoàn công tác của UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn tham gia tuyên truyền, phổ biến cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân biết, hiểu và thực thi các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU. Thượng tá Phạm Nguyễn Phú, Phó Hải đoàn trưởng Quân sự Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) cho biết: Qua chuyến công tác với đoàn UBND tỉnh Phú Yên, chúng tôi nhận thấy Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh rất quyết liệt trong chống khai thác IUU. Kết quả tuần tra, kiểm soát cho thấy, bà con ngư dân cũng rất vất vả khi vươn khơi khai thác hải sản. Tàu thuyền nhỏ nên gặp nhiều khó khăn trong đánh bắt, một số ngành nghề hạn chế, chưa được cấp phép lại nên khi kiểm tra sẽ không đầy đủ các thủ tục, giấy tờ theo quy định. Địa phương cần tăng cường tuyên truyền, có giải pháp chuyển đổi nghề phù hợp để ngư dân khai thác hải sản đúng quy định.

Kết thúc chuyến tuần tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân trên biển, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ cho biết: Đây là dịp để đoàn công tác của tỉnh nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và hiểu được sự vất vả của ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Đồng thời hiểu được sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và các lực lượng khác làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật trên biển. Qua chuyến tuần tra, kiểm soát này, UBND tỉnh sẽ có định hướng, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ bà con ngư dân cho phù hợp; đồng thời xử lý nghiêm đối với các tàu cá, ngư dân không chấp hành pháp luật về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là khai thác IUU.

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/307175/nang-cao-nhan-thuc-cua-ngu-dan-ve-chong-khai-thac-iuu.html