Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Ít Ong (Mường La) luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở. Qua đó, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở cơ sở hiệu quả hơn.

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại.

Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại.

Ảnh: Trường Sơn

Đảng bộ thị trấn Ít Ong hiện có trên 700 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ. Đồng chí Lù Văn Mẳn, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong các hoạt động, phong trào ở địa phương. Đảng ủy đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp và chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước cho đảng viên. Từ đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua, Đảng bộ đã có hàng trăm việc đăng ký làm theo Bác, trong đó, 11 nội dung mang tính đột phá của Đảng ủy đã góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả những lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Điển hình là thực hiện đột phá về cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sáp nhập bản, tiểu khu theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, thị trấn đã sáp nhập 21 bản, tiểu khu thành 16 bản, tiểu khu; sáp nhập 7 trường học thành 3 trường học.

Đảng ủy thị trấn luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Hiện 25/25 cán bộ, công chức thị trấn có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 23 cán bộ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 16 trưởng bản, bí thư chi bộ bản, tiểu khu có trình độ chuyên môn trung cấp. Năm 2021, Đảng ủy đã cử 27 bí thư chi bộ, trưởng bản, tiểu khu trưởng tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính quyền; 1 đồng chí tham gia học trung cấp lý luận hành chính, 11 đồng chí tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị, 5 đồng chí được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ cơ sở...

Đồng thời, Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng đối với 1 chi bộ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và thu, nộp, quản lý, sử dụng tài chính Đảng đối với 1 chi bộ. Triển khai giám sát chuyên đề về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với 1 chi bộ; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc đối với 1 chi bộ.

Hàng năm, Đảng bộ thị trấn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; cải tạo vườn tạp, trồng mới các loại cây ăn quả. Đến nay, thị trấn có 211 ha cây ăn quả, sản lượng đạt 610 tấn/năm. Chăn nuôi được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều hộ tận dụng diện tích đất bạc màu trồng cỏ lấy thức ăn chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng. Hiện toàn xã có gần 58.000 con gia súc, gia cầm. Các hộ dân sinh sống hai bên quốc lộ 279D phát triển dịch vụ thương mại, nhiều hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên/năm.

Đồng chí Lò Văn Chinh, Bí thư Chi bộ tiểu khu Ít Bon (thị trấn Ít Ong), chia sẻ: Chi bộ có 42 đảng viên. Trong phát triển kinh tế, đã phát huy được vai trò “đi trước làm trước” của đảng viên. Điển hình là đảng viên Lò Thị Thu, xây dựng mô hình nuôi ếch; Lò Văn Tân, đi đầu trong việc nuôi bò nhốt chuồng; Lò Thị Ngọc, trồng cây ăn quả… Từ hiệu quả kinh tế của các mô hình, nhân dân trong tiểu khu đã học và làm theo, nhờ vậy tiểu khu hiện chỉ còn 8 hộ nghèo.

Thực hiện đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, giúp Đảng bộ thị trấn Ít Ong 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tiếp tục làm tròn vai trò lãnh đạo toàn diện nhân dân trên địa bàn vững bước phát triển.

Hồng Luận

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nang-cao-nang-luc-lanh-dao-cua-to-chuc-co-so-dang-45154