Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật trong hội viên phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Càng Long đã có nhiều hoạt động phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ. Qua đó, giúp hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm.

Buổi tuyên truyền pháp luật lồng ghép với sinh hoạt lệ của Chi hội Phụ nữ ấp Tân Định, xã Đại Phúc, huyện Càng Long. Ảnh: THANH THÚY

Đồng chí Đặng Thị Diễu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Càng Long cho biết: trong 06 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với ngành tư pháp và các ban, ngành liên quan xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì phát động trong cán bộ hội viên “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”;

Tổ chức 212 cuộc tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, dịch vụ cung cấp các phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật (Luật Dân sự, hình sự, hụi)... có 3.568 hội viên, phụ nữ tham gia.

Đến nay, các cấp Hội trong huyện đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động 05 CLB “Ngôi nhà không bạo lực” có 99 thành viên tham gia (ở các xã: Phương Thạnh, Đại Phúc, Huyền Hội, Nhị Long Phú và thị trấn Càng Long); 141 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch” có 5.272 thành viên; 62 CLB “Bà mẹ nuôi con khỏe dạy con ngoan” 1.172 thành viên; 10 CLB “An ninh trật tự” có 177 thành viên; 06 CLB “An toàn vệ sinh thực phẩm” có 94 thành viên... Ngoài ra, các cấp Hội duy trì 104 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp Tân Phúc, xã Đại Phúc chia sẻ: tham gia CLB “Ngôi nhà không bạo lực” của xã từ năm 2014, tại các buổi sinh hoạt, tôi cũng như các chị em được tuyên truyền, tư vấn về những nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình… Nhờ tham gia CLB, tôi có kiến thức để chia sẻ với những người xung quanh, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật tại địa phương. Mỗi thành viên CLB là những tuyên truyền viên tích cực của cộng đồng để vận động người dân cùng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Hồ Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Phúc chia sẻ: ngoài việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban chủ nhiệm CLB còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống; ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất... qua đó góp phần bảo vệ kịp thời quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, Hội còn thành lập 02 CLB “3 giảm, 3 giữ” (giảm tệ nạn xã hội, giảm gây rối trật tự công cộng, giảm tai nạn giao thông và 3 giữ là giữ của, giữ tình thương, giữ địa bàn không có tội phạm ma túy); 02 CLB “Hạn chế sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần” thu hút 40 thành viên tham gia. Duy trì hiệu quả hoạt động 06 địa chỉ tin cậy. Nhằm tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức, Hội còn hướng dẫn hội viên, phụ nữ tìm đọc tài liệu trên các phương tiện thông tin về luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em…

Đồng chí Đặng Thị Diễu cho biết, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, CLB; hướng dẫn, chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt pháp luật theo hướng bám sát nhu cầu, đời sống của hội viên, phụ nữ. Từ đó đổi mới, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, tạo điều kiện để các CLB pháp luật hoạt động thông qua việc hỗ trợ tài liệu, huy động được báo cáo viên của ngành tư pháp, công an và một số ngành liên quan tham gia sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ nắm bắt kịp thời những văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ và các quy định mới. Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với các ngành tổ chức nhiều buổi truyền thông về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục; bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa…

KIM NGÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doi-song-xa-hoi/nang-cao-hieu-qua-tuyen-truyen-phap-luat-trong-hoi-vien-phu-nu-30254.html