Nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đó là chủ đề buổi tọa đàm do Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức vào chiều ngày 3-11.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Qua gần 1 năm thực hiện nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” năm 2023, các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã thường xuyên nêu cao vai trò thảo luận, đề ra giải pháp phát huy dân chủ trong giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy dân chủ gắn với công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phát huy tính đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, tự phê bình và phê bình...

Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang Đỗ Văn Phước phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đi sâu làm rõ thực trạng, nhìn nhận hạn chế, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng thực hiện trong thời gian tới. Từ đó, góp phần tạo sự lan tỏa để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm.

Theo định hướng giải pháp của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới, đối với cấp ủy, trực tiếp là Bí thư Chi bộ phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng tháng trên cơ sở nghiên cứu kỹ nội dung chuyên đề hằng năm kết hợp với nhiệm vụ được giao. Nội dung chủ đề lựa chọn phải cụ thể, tránh chọn nội dung quá rộng sẽ dẫn đến nghiên cứu không sâu, đề ra giải pháp không hợp lý…

Quang cảnh đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Đối với đảng viên, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình; tự giác nghiên cứu, chuẩn bị trước các ý kiến phát biểu, mạnh dạn thể hiện chính kiến của mình, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ về các nội dung liên quan đến học tập chuyên đề năm, chủ đề tháng.

* Cùng ngày, Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Nguyễn Phan Vĩnh công chức Đội Quản lý thị trường số 6.

Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Nguyện phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên.

Qua thời gian rèn luyện, phấn đấu, cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ 6, quần chúng Nguyễn Phan Vĩnh đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tại buổi lễ đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang về việc kết nạp quần chúng Nguyễn Phan Vĩnh vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Phan Vĩnh.

Tặng hoa chúc mừng và trao Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang kết nạp quần chúng Nguyễn Phan Vĩnh (bên trái) vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Huỳnh Văn Nguyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang chúc mừng đồng chí Nguyễn Phan Vĩnh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam; đề nghị trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phan Vĩnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

QUANG MINH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202311/nang-cao-hieu-qua-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-994808/