Nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở Như Xuân

Ngày 7/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg phê duyệt huyện Như Xuân ra khỏi huyện nghèo giai đoạn 2018-2020. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm, sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc, đồng thời cũng là động lực quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình nuôi trâu mang lại hiệu quả kinh tế của gia đình ông Lương Quang Hợi, thôn Làng Mài, xã Bình Lương.

Đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo

Để có được những kết quả trên và tiếp tục thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ cho một giai đoạn phát triển mới, huyện Như Xuân đã xác định rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác tuyên truyền, truyền thông giảm nghèo đa chiều trên địa bàn. Huyện đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết về chính sách giảm nghèo thông qua các hội nghị mở rộng đến toàn thể cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Điển hình như tổ chức hội nghị nâng cao năng lực trong công tác giảm nghèo đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện xã, thôn, bản; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tới đối tượng thụ hưởng được thực hiện thường xuyên thông qua các hội nghị thôn, bản, triển khai trực tiếp đến người dân lồng ghép với việc triển khai các chương trình, dự án...

Huyện Như Xuân đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên và trực tiếp chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền theo hệ thống, theo đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn, qua “bản tin Như Xuân”, trang thông tin điện tử của huyện... Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về công tác giảm nghèo đã có sự chuyển biến tích cực và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Ý thức, trách nhiệm, tinh thần vượt khó, ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo từng bước được thay đổi.

Năm 2023, UBND huyện Như Xuân đã ban hành kế hoạch truyền thông về giảm nghèo đa chiều trên địa bàn huyện. Theo đó, nội dung kế hoạch nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các hoạt động truyền thông như tổ chức hội nghị truyền thông, đối thoại về công tác giảm nghèo tại 10 xã, thị trấn; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác giảm nghèo; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; treo băng zôn tuyên truyền về giảm nghèo trên các trục đường chính từ huyện đến các xã, thị trấn... nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Qua đánh giá sơ bộ, đến nay, công tác truyền thông về giảm nghèo trên địa bàn huyện Như Xuân được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật và được triển khai sâu rộng từ cấp huyện đến cấp xã, thôn. Trong quá trình thực hiện, huyện, các xã, thị trấn và các ngành có liên quan đã có sự linh hoạt, sáng tạo trong cách làm để đưa các nội dung trọng tâm của công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, địa bàn, với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành nắm vững, hiểu rõ các chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo để thực hiện đúng, kịp thời và hiệu quả.

Những kết quả tích cực

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, Như Xuân đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện phấn đấu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở an toàn, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, việc làm, bảo hiểm xã hội...), phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,25% tương đương giảm 540 hộ nghèo.

Để đạt được các mục tiêu trên, huyện Như Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực, đồng thời thực hiện các chương trình MTQG, trong đó có các nội dung thuộc dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Một trong những dự án thuộc chương trình đang được triển khai tại Như Xuân đó là Dự án 2 (Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo). Dự án thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng tại 11 xã trên địa bàn huyện (bao gồm các xã: Xuân Bình, Tân Bình, Thượng Ninh, Xuân Hòa, Bình Lương, Hóa Quỳ, Cát Vân, Cát Tân, Thanh Xuân,Thanh Sơn, thị trấn Yên Cát). Đối tượng là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định). Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Nội dung hỗ trợ là mua trâu, bò cái sinh sản do cộng đồng đề xuất, xã tiếp nhận kinh phí xây dựng phương án, luân chuyển, quay vòng nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng, quản lý dự án. Tổng nguồn vốn hỗ trợ là 3 tỷ 589 triệu đồng.

Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của mỗi người dân, nhiều mô hình phát triển kinh tế, nhiều hộ dân đã và đang vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như ở thôn Làng Mài, xã Bình Lương, gia đình ông Lương Quang Hợi là một trong những hộ tiêu biểu vượt lên thoát nghèo, làm giàu tại địa phương. Trước đây gia đình ông Hợi gặp nhiều khó khăn, không cam chịu đói nghèo, ông nhận thấy điều kiện của địa phương phù hợp với chăn nuôi trâu, bò, vì vậy, ông đã bàn với gia đình đầu tư mua trâu để chăn thả. Ông còn tìm hiểu mô hình nuôi ong lấy mật và bắt đầu thí điểm nuôi ong tại thôn Làng Mài. Hiện nay, gia đình ông đã chăn nuôi nhiều trâu, gia cầm, trồng 2 ha cây keo và rau màu các loại. Với thu nhập hằng năm đạt gần 100 triệu đồng, gia đình ông Hợi đã trở thành hộ khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm các tiện nghi phục vụ cuộc sống. Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của thôn, bản đề ra. Tích cực tham gia các phong trào thi đua. Hiện nay, ông Hợi là người có uy tín thôn Làng Mài.

Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Lê Anh Tuấn cho biết: Thông qua nguồn lực từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nguồn lực của địa phương và các nguồn lực xã hội hóa, hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân. Năm 2022, tỷ lệ theo chuẩn nghèo đa chiều của huyện Như Xuân giảm 3,53% (từ 16,94% xuống còn 13,41%, tương đương giảm từ 2.842 hộ còn 2.227 hộ nghèo) vượt kế hoạch đề ra. Tính đến tháng 11/2023, kết quả giảm nghèo của huyện Như Xuân còn 1.661/16.705 hộ, chiếm tỷ lệ 9,94% (giảm 566 hộ, chiếm tỷ lệ 3,47%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 0,47%; đạt 104% so với chỉ tiêu huyện giao); hộ cận nghèo là 2.677 hộ chiếm tỷ lệ 16,03%; khẩu nghèo 12.182, chiếm tỷ lệ 17,14%.

Trong thời gian tới, huyện Như Xuân tiếp tục dành sự quan tâm đẩy mạnh công tác giảm nghèo với trọng tâm là thực hiện tốt việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và các năm tiếp theo đúng quy trình hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, của UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, kế hoạch của UBND huyện đảm bảo công khai, dân chủ. Tích cực xã hội hóa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo, tạo thành phong trào sâu rộng thu hút và động viên sự tham gia ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội hỗ trợ người nghèo. Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn thuộc các chương trình MTQG. Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội để giảm nghèo bền vững; đa dạng các hình thức truyền thông về giảm nghèo để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo. Biểu dương, tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình giảm nghèo có hiệu quả để nhân rộng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Qua đó, tạo sức bật mới thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và xây dựng huyện Như Xuân trở thành huyện khá của tỉnh trong tương lai.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-giam-ngheo-ben-vung-o-nhu-xuan/199514.htm