Nâng cao giá trị đất nông nghiệp nhờ khai thác tốt dịch vụ du lịch

Năm 2021, HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết 82 cho phép thí điểm mô hình phát triển nông nghiệp kết hợp với khai thác dịch vụ, du lịch ở huyện Hòa Vang. Chủ trương này hướng đến tăng giá trị kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm tại chỗ cho người dân nông thôn.

Từ 6 mô hình thí điểm bước đầu phát huy hiệu quả, huyện Hòa Vang tiếp tục đề nghị kéo dài thời gian thí điểm và cấp phép cho một số mô hình mới, góp phần tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, nâng cao giá trị kinh tế mỗi héc ta đất nông, lâm nghiệp.

Sau khi HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về thí điểm mô hình phát triển nông nghiệp kết hợp với khai thác dịch vụ, du lịch ở huyện Hòa Vang, địa phương này đã chọn 6 mô hình hoạt động thí điểm nông nghiệp kết hợp du lịch. Sau thời gian thí điểm, đến nay các mô hình đã chứng minh việc tích hợp thương mại - du lịch vào sản xuất nông nghiệp đã giúp nông nghiệp tăng giá trị lên gấp nhiều lần. Mô hình này có tiềm năng lớn trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang. Các mô hình đều tạo việc làm tại chỗ lao động địa phương. Trung bình mỗi mô hình tạo việc làm cho từ 8 đến 10 lao động, thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng mỗi người/tháng.

Các em học sinh được đi trải nghiệm cuối tuần ở An Phú Farm

Anh Dương Hiển Tú, chủ mô hình An Phú Farm ở huyện Hòa Vang cho biết, sau khi học tập từ Hàn Quốc, anh nhận thấy mô hình làm nông nghiệp hữu cơ kết hợp khai thác du lịch ở nước bạn rất hiệu quả nên về nước mạnh dạn đầu tư. Số vốn còn hạn chế, thời gian đầu, Dương Hiển Tú làm nông nghiệp hữu cơ kết hợp chăn nuôi để bán nông sản sạch cho người dân thành thị. Đến nay, trang trại cho doanh thu ổn định, bắt đầu đón khách tham quan, trải nghiệm dịp cuối tuần. Theo anh Tú, ngày cao điểm, trang trại đón 400 khách trong nước và quốc tế lên tham quan, trải nghiệm dịch vụ:

“Trước khi bắt đầu khai thác thêm mảng du lịch trải nghiệm kết hợp thì doanh thu của trang trại thì mới dừng lại ở trang trải chi phí cũng như trả lương cho bà con nông dân. Và sau 1 năm triển khai đề án du lịch, doanh thu lên gấp đôi và bắt đầu Farm có hiệu quả, có lợi nhuận. Thí điểm có thời hạn nhất định nhưng việc đầu tư và công sức vào thì phải được thời gan dài thì chúng tôi mới yên tâm đầu tư cho tốt nhất”, anh Tú chia sẻ.

Mô hình du lịch kết hợp nông nghiệp nhìn từ trên cao ở Hòa Vang

Hiện nay, các mô hình thí điểm trang trại kết hợp du lịch trải nghiệm ở thành phố Đà Nẵng đều cho doanh thu ổn định. Cụ thể, trang trại Banarita Glamping Farm đạt doanh thu 3,6 tỷ đồng; An Phú Farm đạt 2 tỷ đồng; Vườn Nho thung lũng Nam Yên đạt 1,5 tỷ đồng; Khu trải nghiệm của ông Nguyễn Đức Tùng khai trương 02/2024 cũng đạt hơn 200 triệu đồng doanh thu…

Các dịch vụ du lịch được triển khai tại các mô hình gồm: Dịch vụ trải nghiệm trồng rau, trồng nho, làm bánh truyền thống, tráng mỳ Quảng; thu hoạch rau củ quả, giáo dục trải nghiệm ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên... Tại các mô hình cũng đã cung cấp được các hoạt động dịch vụ như cắm trại, thả diều, các trò chơi vận động, dưỡng sinh, chụp hình, chăm sóc gia súc, lửa trại, đạp xe... Ngoài các dịch vụ vừa nêu, Banarita Glamping Farm còn phát triển dịch vụ tái hiện lễ cưới cho khách du lịch nước ngoài…

Các mô hình trang trại đều nằm ven sông, gắn kết thiên nhiên

Từ hiệu quả bước đầu này, nhiều doanh nghiệp nộp đơn xin tham gia thí điểm mô hình kinh doanh trang trại kết hợp du lịch. UBND huyện Hòa Vang cũng đang xét chọn thêm 5 mô hình cho hoạt động thí điểm. Ông Nguyễn Văn Dũng, người đang xin thí điểm mô hình An Định Farmstay ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang cho biết, rất muốn được đầu tư làm nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm và đưa dịch vụ mới, lạ về Hòa Vang:

“HĐND thành phố có Nghị quyết 82 về thí điểm mô hình vừa du lịch trải nghiệm kết hợp nông nghiệp và đã được triển khai ở Hòa Vang thì tôi cho rằng đây là sự quan tâm rất đúng hướng của lãnh đạo thành phố trong phát triển du lịch của Đà Nẵng. Đây là mô hình tăng được giá trị nông sản của mình và góp phần phát triển bền vững về môi trường”, ông Dũng nói.

Thực tế, nhiều năm trước đây, trên địa bàn huyện Hòa Vang xuất hiện nhiều mô hình du lịch trải nghiệm kết hợp nông nghiệp tự phát. Việc phát triển không theo quy hoạch, định hướng đã gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Thậm chí có giai đoạn đất nông, lâm nghiệp ở Hòa Vang bị mua bán với giá “trên trời” để làm du lịch.

Tham gia trải nghiệm, học sinh được cô giáo chỉ những con sâu ở vườn rau các em rất hứng thú

Rút kinh nghiệm từ thực tế này, sau khi có Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang chỉ cho triển khai thí điểm 6 mô hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Từ hiệu quả các mô hình sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục cấp phép thí điểm thêm nếu như các mô hình đạt tiêu chí an toàn, thân thiện và đảm bảo môi trường.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi cũng thường xuyên giám sát rồi kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở các cơ sở thí điểm. Công tác quản lý nhà nước ở dưới xã chặt chẽ hơn, đội quy tắc đô thị của huyện cũng thường đi kiểm tra, nhắc chở chủ đầu tư cũng như người dân. Thứ 2 nữa là họ cũng mong muốn cho người dân triển khai thực hiện và cũng phù hợp Nghị quyết 82 của Chính phủ về phát triển du lịch nông thôn”.

Thành Long/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nang-cao-gia-tri-dat-nong-nghiep-nho-khai-thac-tot-dich-vu-du-lich-post1087045.vov