Nâng cao chất lượng nhiệm vụ giám sát, phản biện

Mặt trận quận cần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam trao lãng hoa chúc mừng đại hội.

Ngày 4/4, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận 1, TP HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã chính thức diễn ra. Đây cũng là đại hội điểm được tổ chức đầu tiên tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố.

Tham dự có bà Tô Thị Bích Châu - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Trần Kim Yến - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP HCM và ông Võ Văn Thiện – Trưởng Ban Công tác Mặt trận phía Nam.

Quang cảnh đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá cao kết quả Mặt trận quận 1 đã đạt được, đồng thời bà biểu dương những thành tựu của Mặt trận quận trong 5 năm qua.

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị, thời gian tới, Mặt trận quận cần tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng là thường xuyên củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới.

Theo bà Yến, cán bộ Mặt trận phải phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ mỹ quan đô thị, xây dựng khu phố văn hóa.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại đại hội.

“Mặt trận quận cần tiếp tục kiên định, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, chủ động giám sát các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nhóm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố TPHCM theo Nghị quyết 98/2023/QH15…”, bà Yến mong muốn.
Theo Báo cáo đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận quận và các tổ chức thành viên đã kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Đặc biệt, Mặt trận quan tâm phối hợp giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân; nâng cao chất lượng tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
Thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác Mặt trận, qua đó đã có gần 300 mô hình, giải pháp, sáng kiến được triển khai, áp dụng hiệu quả.

Bà Tô Thị Bích Châu chụp ảnh lưu niệm cùng các vị ủy viên Mặt trận Quận 1 khóa mới.

Trong đó, Mặt trận quận đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như “ATM gạo”, “Đi chợ giúp dân”, “Mua thuốc giúp dân”, “Tôn giáo đồng hành và chia sẻ”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “Đồng hành cùng y tế cơ sở”, phong trào “Tăng vùng xanh, giảm vùng đỏ”, “Tự hào Người cán bộ Mặt trận xông pha”… đã đoàn kết, quy tụ đông đảo các giai cấp, tôn giáo, doanh nghiệp và tình nguyện viên tin tưởng, đồng thuận, hưởng ứng.

Bà Dương Thị Hồng Gấm vừa tái cử chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Quận 1, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong đó nổi bật là phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chương trình Giảm nghèo bền vững”; Mặt trận phối hợp vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt gần 43 tỷ đồng, chăm lo hơn 31,9 tỷ đồng; giúp gần 1.500 lượt hộ thoát nghèo.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị Ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ XII.

Tại phiên họp đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1, đại hội đã cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận gồm 6 vị, trong đó bà Dương Thị Hồng Gấm tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 khóa XII nhiệm kỳ (2024-2929); 2 Phó chủ tịch là bà Phạm Thị Ngọc Minh và ông Cao Trung Tín.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã khen thưởng 5 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho các hoạt động nhiệm kỳ mới (2019- 2024).

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nang-cao-chat-luong-nhiem-vu-giam-sat-phan-bien-10276875.html