Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản

Ngày 19-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết chín tháng hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, Nhà xuất bản Hà Nội đã xuất bản 352 đầu sách với tổng số hơn ba triệu bản.

Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 22 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp mới 13 giấy phép và cấp đổi 22 giấy phép hoạt động ngành in; cấp hơn 3.700 giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, trong đó tất cả giấy phép được thực hiện trực tuyến…Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp nghiên cứu, tham mưu việc chuyển đổi Nhà xuất bản Hà Nội trực thuộc UBND thành phố sang đơn vị sự nghiệp có thu; nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản cả về nội dung và hình thức; số hóa các bộ sách phục vụ bạn đọc. Ðồng thời sẽ nghiên cứu, tham mưu xây dựng giải pháp để hỗ trợ các đơn vị xuất bản, in, phát hành của thành phố, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giám sát việc di chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Ðồng

Sáng 18-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội bắt đầu tiến hành đánh chuyển, chặt hạ cây xanh trên đường Phạm Văn Ðồng (Hà Nội) phục vụ việc thi công dự án mở rộng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Tổng số có 1.159 cây xanh phải di chuyển để triển khai dự án. Hiện nay, Sở Xây dựng đã cấp phép cho đánh chuyển, chặt hạ đợt một là 14 cây; phấn đấu đến tháng 12 thực hiện xong để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị sẽ quyết định lựa chọn phương án đánh chuyển hay chặt hạ cây nhằm bảo đảm tính khả thi. Sở Xây dựng đã thành lập tổ công tác để giám sát, kiểm tra và xem xét, quyết định cụ thể phương án ngay tại hiện trường.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/34451702-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-xuat-ban.html