Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở Bộ Tài chính

Nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, trong 2 ngày (5 và 6/10/2017), tại Thanh Hóa, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Công tác xây dựng Đảng năm 2017 cho hơn 100 học viên là Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở và cán bộ chuyên trách công tác Đảng công tác tại 49 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Hội nghị tập huấn thu hút hơn 100 học viên tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Huy Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính nêu rõ: Hội nghị tập huấn được tổ chức với mục đích bồi dưỡng cho đội ngũ Bí thư chi bộ, cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 -2020, đặc biệt là các đồng chí mới tham gia vào cấp ủy của các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 nắm vững kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Hội nghị tập huấn còn góp phần nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng triển khai công tác xây dựng Đảng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Tài chính.

Được sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hội nghị tập huấn của Bộ Tài chính lần này được các báo cáo viên như: đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đỗ Việt Hà - Ủy viên Ban Chấp chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trực tiếp đến truyền đạt, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm công tác Đảng.

Thông qua nội dung bài giảng, các báo cáo viên đã chuyển tải những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, tổ chức, bảo vệ nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là những nội dung quy định mới do Trung ương Đảng, Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương mới ban hành.

Đồng chí Trần Huy Trường nhấn mạnh, các chuyên đề được phổ biến tại Hội nghị tập huấn là những nội dung hết sức quan trọng, thiết thực, bổ ích, mang tính chất cốt lõi, nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng đối với cấp ủy viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; giúp cấp ủy viên nắm vững những quy định, hướng dẫn của Đảng; qua đó thống nhất về nhận thức cũng như phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các học viên và giảng viên đã có nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi và giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng tại cơ sở.

M. Tuấn

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nang-cao-chat-luong-cong-tac-xay-dung-dang-o-bo-tai-chinh.aspx