Nan giải vấn đề rác thải ở 'đảo ngọc' Phú Quốc

Khoảng 200 tấn rác thải hằng ngày chỉ được thu gom, đổ lộ thiên tại một bãi rác tạm trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang). Hiện bãi rác duy nhất đang hoạt động ở 'đảo ngọc' đã bị ô nhiễm nặng nề, thế nhưng chính quyền và ngành chức năng Phú Quốc chỉ vừa tìm ra giải pháp tạm cho bãi rác tạm, vẫn chưa có phương án căn cơ, giải quyết triệt để vấn đề xử lý rác thải.

Bãi rác ô nhiễm nặng

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, năm 2017, Nhà máy xử lý rác tại ấp Bãi Bổn (xã Hàm Ninh) không đáp ứng được yêu cầu nên đóng cửa. Lúc bấy giờ, trên địa bàn TP Phú Quốc có 2 bãi rác tạm tại khu vực An Thới và Ông Lang. Tuy nhiên, sau đó 2 bãi rác tạm này cũng dừng hoạt động. Hiện trên địa bàn Phú Quốc chỉ có một bãi rác tạm tại Đồng Cây Sao (xã Cửa Dương) được vận hành theo hình thức đổ lộ thiên. Mỗi ngày, bãi rác tạm này tiếp nhận khoảng 200 tấn rác trên khắp thành phố đổ về và đang bị quá tải, dẫn đến tình trạng ô nhiễm nặng.

Người dân sinh sống xung quanh khu vực bãi rác tạm Đồng Cây Sao vô cùng bức xúc về tình trạng ô nhiễm, ruồi nhặng dày đặc… khiến cuộc sống, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Bé Năm, nhà gần bãi rác cho biết. “Thời gian đầu, tôi phải khóc lên vì sợ mùi hôi và ruồi nhặng, giờ thì phải cam chịu vì muốn đi cũng không biết đi đâu. Nhà thì lúc nào cũng phải đóng cửa để hạn chế ruồi tấn công. Còn mùi hôi thì một năm mười hai tháng, nhà tôi lãnh đủ. Tội cho đứa cháu, bình sữa vừa pha xong là ruồi bu đen, ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều”.

Những hộ dân sinh sống cạnh con đường mà xe chở rác ra vào bức xúc vì nước chảy ra từ những xe rác tràn vào sân nhà, kèm theo mùi hôi thối, nhất là khi trời mưa. Mùi hôi từ bãi rác tạm cũng lan xa ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các cơ sở lưu trú trong khu vực gần đó. Bà Lê Thị Hải Châu, Giám đốc Công ty cổ phần Ngôi sao Cửa Dương cho biết, đến mùa gió Đông Bắc mùi hôi từ bãi rác tạm Đồng Cây Sao bay ra tận khách sạn của gia đình bà, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh. Khách sạn phải thuê dịch vụ phun khử mùi hôi mới có thể tạm kinh doanh được, nhưng khách vẫn không đồng ý ở lại vì mùi hôi cứ dai dẳng rất khó chịu.

Bãi rác tạm Đồng Cây Sao (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang) đang quá tải và ô nhiễm nặng.

Giải pháp tạm cho bãi rác tạm

Ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng ban Quản lý Công trình công cộng TP Phú Quốc cho biết, Ban Quản lý cũng đã tiến hành phun hóa chất để khử mùi hôi, hạn chế tối đa việc nước rỉ rác chảy ra sông. Hiện tại đã có nhà thầu trúng thầu xử lý rác tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao, là Công ty cổ phần Công nghệ và vật liệu chuyên dụng LICOGI 13. Hợp đồng xử lý rác có thời hạn 22 tháng (trong đó có 6 tháng là thời gian thi công), với kinh phí 55 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Phía nhà thầu đang san lấp mặt bằng rộng hơn 1.000m2 cạnh bãi rác, lắp đặt máy móc, thiết bị xử lý. Hình thức xử lý đối với lượng rác tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao chỉ là đốt truyền thống, chưa có giải pháp công nghệ.

Được biết, tháng 12/2022, Nhà máy xử lý rác thải Bãi Bổn (xã Hàm Ninh) sau thời gian giao cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Minh Thuận Thành chạy thử nghiệm không đạt yêu cầu, chính quyền tỉnh Kiên Giang thu hồi chủ trương, giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quản lý và tìm nhà đầu tư để xử lý nhưng chưa tìm được nhà thầu phù hợp. Theo quy hoạch đến năm 2030, TP Phú Quốc có 2 khu liên hiệp xử lý rác tại xã Cửa Dương và xã Hàm Ninh với quy mô 25ha, thế nhưng đến nay chỉ dừng lại mức quy hoạch.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/nan-giai-van-de-rac-thai-o-dao-ngoc-phu-quoc-i696542/