Nan giải chuyện đỗ xe trong chung cư

Không chỉ bãi đỗ xe ở hầm có bất cập như thiếu chỗ, thiếu camera, nhiều nơi đậu xe lộ thiên ở chung cư TP.HCM cũng gây nhiều phiền hà cho cư dân.

Bãi đỗ xe là một tiện ích được nhiều người quan tâm khi lựa chọn các căn hộ chung cư. Tuy nhiên, với những khu chung cư có số lượng cư dân lên đến hàng nghìn hay chục nghìn thì việc quy hoạch để đảm bảo đủ nhu cầu của cư dân không phải là chuyện dễ.

Cách đây hơn một tuần, anh P.H. (cư dân Masteri Thảo Điền, TP Thủ Đức) buộc phải để xe đỗ ngoài trời vì bãi xe trong hầm hết chỗ dù người đàn ông này đã đăng ký chỗ đỗ xe với ban quản lý.

“Tôi lái xe chở con đi chơi từ chiều, về đến chung cư là tầm 22h nhưng lại nghe thông báo bãi xe hết chỗ, thế là phải vòng xe để ở lộ thiên. Thời điểm đó con tôi đã khá mệt nên không muốn đôi co nhưng tôi khá bực vì đã đăng ký đầy đủ mà lại thiếu chỗ đỗ xe”, anh P.H. nói.

“Khổ” vì tìm chỗ đỗ xe

Việc các phương tiện cá nhân tăng cao mà điển hình là ôtô đang khiến các bãi đỗ xe tại chung cư chịu cảnh quá tải. Đối với những chung cư có mật độ cư dân cao, việc thiếu chỗ đỗ xe không phải hiếm.

Trao đổi với Zing, anh Jason Nguyen (cư dân Masteri Thảo Điền) cho biết đã dọn vào chung cư hơn một năm nhưng vẫn chưa được đăng ký chỗ đỗ xe. Vì là khách thuê, không phải chủ căn hộ nên nếu anh Jason muốn có suất đậu xe tại hầm thì phải đăng ký và nằm trong danh sách chờ.

Thời gian đầu, người đàn ông này thuê được một suất đậu xe trong hầm nhưng ở tòa nhà khác. Việc này gây khó khăn không ít cho Jason khi di chuyển giữa các tòa nhà. Tuy nhiên, không bao lâu thì suất thuê xe này bị đòi lại vì người chủ mua thêm ôtô.

Rất nhiều cư dân phải đỗ xe lộ thiên thay vì có chỗ trong hầm xe. Ảnh: T.V.

“Tôi đang thuê lại một chỗ đỗ xe lộ thiên nhưng tất nhiên tôi thích đậu xe trong hầm hơn. Tôi thắc mắc là cư dân thì đông nhưng có vẻ như công suất của bãi đỗ xe lại không đủ cho từng đó người. Ban quản lý họ chẳng có thêm biện pháp gì cả”, anh Jason bày tỏ.

Nỗi khổ thiếu chỗ đậu xe không phải chỉ mình Jason phải chịu đựng. Chị Loan Anh (cư dân Estella, TP Thủ Đức) cũng “than trời” vì căn hộ của chị lúc sang nhượng lại không có suất đậu xe trong hầm. Hiện căn hộ của chị Loan Anh vẫn nằm trong danh sách đợi để có được suất đỗ xe chính thức tại hầm.

“Tôi phải thuê suất đỗ xe theo tháng, chứ hỏi mua luôn thì người ta không đồng ý bán. Lý do họ nói là vì vẫn có ý định mua xe nên phải giữ chỗ. Tôi thấy chuyện này có phần bất cập nhưng vì mình không mua căn hộ ngay từ đầu mà là mua lại nên giờ chưa biết xử lý sao”, chị Loan Anh nói.

Trong khi đó, anh Minh Triết (cư dân Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh) thì đau đầu mỗi khi tìm chỗ đỗ xe tại các hầm xe ở chung cư này vào những ngày lễ hoặc dịp cuối tuần.

Anh Triết cho biết Vinhomes Central Park vừa là khu chung cư nhưng cũng là trung tâm thương mại lớn nên thu hút rất nhiều người tìm đến vào dịp cuối tuần. Các hầm xe vì thế cũng thường bị lấp đầy bởi xe của khách vãng lai.

“Có những ngày tôi phải mất tầm 30 phút chạy lòng vòng mới kiếm được chỗ đậu xe vì trong hầm toàn xe của khách ngoài. Tôi nghĩ chung cư phải tối ưu tiện ích cho cư dân trước đã, rồi mới nên tính đến dịch vụ cho người ngoài”, anh Triết chia sẻ.

Những tranh cãi

Cư dân ở các chung cư tại TP.HCM không chỉ than phiền việc thiếu chỗ đỗ xe mà còn bởi nhiều người đỗ xe thiếu văn minh.

Về đến hầm xe chung cư lúc 21h, anh Lâm Hoàng (cư dân Botanica, quận Phú Nhuận) chia sẻ phải chạy lòng vòng gần 15 phút mới tìm được chỗ đỗ xe. Theo anh Hoàng, không phải hầm thiếu chỗ mà vì nhiều người lại để xe theo kiểu “lấn chiếm”.

“Không hiểu sao nhiều người cứ đỗ xe theo kiểu lấn vạch kẻ nên thay vì một khu vực đủ diện tích cho 3-4 chiếc thì chỉ đủ chỗ cho hai chiếc. Tôi đi về để kiếm được chỗ đỗ xe mất hết cả thời gian”, anh Hoàng than phiền.

Nhiều người không để ý khi đậu xe, chừa nhiều khoảng trống khó để chen xe vào gây phiền hà cho các cư dân. Ảnh: NVCC.

Đã vài lần, anh Hoàng chụp lại hình ảnh của các xe đậu bừa bãi, vi phạm gửi cho ban quản lý, tuy nhiên sự việc này vẫn lặp lại.

Chuyện “lấn chiếm” chỗ đậu xe này không phải là hiếm tại các hầm xe ở nhiều chung cư cao cấp khu vực TP.HCM. Trong nhiều hội nhóm, các cư dân phàn nàn tình trạng này diễn ra liên tục, tuy nhiên bảo vệ hay ban quản lý vẫn không có biện pháp giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, tình trạng các xe máy hoặc ôtô đỗ chắn ngay phía trước các tủ cứu hỏa cũng được cư dân thường xuyên nhắc nhở vì tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm khi các hầm xe xảy ra hỏa hoạn.

Chị Hải Thu (cư dân Vinhomes Central Park) chia sẻ mỗi khi thấy có người đỗ xe chắn ngang các tủ cứu hỏa là chị phải báo lại với bảo vệ và ban quản lý tòa nhà để nhắc nhở cư dân.

Chưa kể, chị Thu còn chia sẻ thêm một số người đỗ xe máy tại nhiều khúc cua, khuất tầm nhìn, gây ảnh hưởng và nguy hiểm về việc dừng đỗ của người khác.

Theo thông tin chính thức của Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore, nhà chức trách đã phải đặt quy định về chỗ đậu xe tối thiểu tại chung cư từ 80-100% chỗ giữ/tổng số căn. Tuy nhiên, với các chung cư nằm ở vị trí trung tâm (Khu 1) thì chỉ cần đáp ứng 50-80% chỗ giữ/tổng số căn.

Song, nhằm giảm áp lực cho các đơn vị cũng như khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, các chung cư trong phạm vi 400 m của ga tàu được phép giảm diện tích bãi đậu xe xuống chỉ còn 80% so với số lượng căn hộ trong chung cư.

Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.

Thịnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nan-giai-chuyen-do-xe-trong-chung-cu-post1275849.html