Nam thanh nữ tú đổ về trung tâm thành phố đón Tết Trung thu

Đêm hội trăng rằm trùng với ngày hoạt động của phố đi bộ hồ Gươm, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến khiến trung tâm Thủ đô tối 29/9 đông nghẹt người, đặc biệt là khu vực chợ Trung thu phố cổ Hàng Lược, Hàng Mã.

Ngay từ 19h30, người dân Hà Nội và du khách quốc tế đã đổ về phố đi bộ hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vui chơi nhân ngày Tết Trung thu.

Trong ảnh, gia đình chị Quỳnh Như (ở quận Hoàng Mai, cách hồ Gươm khoảng 8km) đang đi tìm địa điểm tổ chức các trò chơi và hoạt động văn nghệ để cho con nhỏ xem.

Nhiều bạn trẻ cũng xuất hiện từ sớm. Hôm nay, nhiều người bán đồ chơi xuất hiện tận nơi để phục vụ khách nên dễ dàng gặp nhiều cặp đôi vừa đi dạo vừa cầm đồ trang trí trên tay.

Hai phụ nữ người Hàn Quốc mua hai chiếc đèn lồng trên phố Đinh Tiên Hoàng tổng cộng 80.000 đồng rồi tiến về phía phố cổ Hà Nội.

Nhân dịp này, nhiều đoàn nghệ sĩ cũng tổ chức các hoạt động phục vụ trẻ em ở một số địa điểm thuộc quận Hoàn Kiếm. Trong ảnh là tiết mục nghệ thuật múa rối cạn Tế Tiêu ở trước cửa Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm, thu hút hàng chục người xem.

Giống như hai ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần trước, tối nay hội chợ Trung thu phố cổ tiếp tục thu hút rất đông người đến vui chơi. 21h, dòng người chật ních các tuyến phố Hàng Lược, Phùng Hưng, Hàng Cân tới Lương Văn Can.

Tại ngã tư Hàng Mã - Hàng Gà, một hộ kinh doanh đèn lồng truyền thống tổ chức biểu diễn múa lân tại cửa hàng cho khách xem và trải nghiệm.

"Xóm của mình cũng tổ chức cho các cháu nhưng để có được không khí Trung thu trọn vẹn, hai bố con chúng tôi dắt nhau đi dọc phố cổ chơi từ 19h”, anh Thanh Hưng (quận Long Biên) chia sẻ.

Chị Trà My và chồng đưa con gái đầu lòng lên phố cổ đón Tết Trung thu. Người phụ nữ chia sẻ, đã đặt mua bộ váy cho con gái là Sol từ đầu tháng để hôm nay hai mẹ con xúng xính đón trăng rằm.

Bá Đức và Hương Giang đã bên nhau được 3 mùa Trung thu. Năm nào hai bạn cũng lên phố chơi vào đêm rằm. "Năm nay phố Phùng Hưng chăng lồng đèn rất đẹp. Đó là lý do em chọn nơi đây để lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhân dịp này", Bá Đức tâm sự.

22h, các tuyến phố có nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống đông nghịt người.

Tại ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, hàng quán bày kín lòng đường các tuyến phố đi bộ. Người dân đã rất khó khăn để đi bộ qua khu vực này.

22h30, toàn bộ các tuyến phố xung quanh hồ Gươm như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Tràng Tiền... chật ních người vui chơi đêm Trung thu.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nam-thanh-nu-tu-do-ve-trung-tam-thanh-pho-don-tet-trung-thu-2195991.html